New York ráo riết siết chặt an ninh phòng tình huống ông Trump bị truy tố

Khánh Như
Khánh Như
21/03/2023 15:24 GMT+7

Giới chức New York đang tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngăn nguy cơ xảy ra biểu tình và bạo động trong tình huống cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố liên quan cáo buộc bê bối tình ái.

Khuya 20.3 (giờ Mỹ), Cơ quan Mật vụ Mỹ và Sở Cảnh sát thành phố New York đang điều phối các phương án ứng phó với rủi ro bất ổn an ninh tiềm tàng trong tình huống cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố và hầu tòa tại một phòng xử án công khai ở quận Manhattan, liên quan các cáo buộc bê bối tình ái, theo đài ABC News.

Ông Trump trước nguy cơ bị truy tố vì trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm, đối thủ đảng Cộng hòa nói gì?

Các nguồn tin cho biết 2 cơ quan đã có cuộc thảo luận về các biện pháp hậu cần, bao gồm đảm bảo an ninh tại tòa án và cả cho tình huống ông Trump tự nguyện đến làm việc với tòa án.

Cùng ngày, hãng Reuters đưa tin các công nhân đã dựng rào chắn xung quanh tòa án quận Manhattan để đề phòng nguy cơ xảy ra biểu tình và bạo động. Thị trưởng New York Eric Adams cho biết ông "tin tưởng" rằng thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc biểu tình nào liên quan một bản cáo trạng tiềm năng đối với cựu tổng thống.

New York ráo riết siết chặt an ninh trong tình huống ông Trump bị truy tố - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump

AFP

Trước đó, ông Trump đã đăng trên trang cá nhân, tiết lộ rằng ông có thể bị bắt vào ngày 21.3 và kêu gọi những người ủng hộ ông biểu tình "để giành lại đất nước".

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán cho rằng công tố viên Alvin Bragg ở Manhattan đang điều tra nghi vấn cựu tổng thống dùng tiền để che giấu các bê bối tình dục nhằm bảo vệ hình ảnh trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Nếu ông Trump bị truy tố, đây sẽ là vụ án hình sự đầu tiên chống lại một cựu tổng thống Mỹ, theo đài CNN.

Cựu Tổng thống Trump nói mình sắp bị bắt, tỉ phú Musk nói gì?

Lời kêu gọi biểu tình của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại đối với cơ quan thực thi pháp luật rằng những người ủng hộ ông có thể lặp lại cuộc bạo động ngày 6.1.2021 ở Điện Capitol.

"Chúng tôi đang theo dõi các bình luận trên mạng xã hội và Sở Cảnh sát New York đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo không có hành động không phù hợp nào trong thành phố. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể làm điều đó", ông Adams cho biết.

Theo ABC News, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số bài đăng cho thấy dường như có một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ do các nhóm độc lập tổ chức. Tại hạt Palm Beach, bang Florida, các nguồn tin xác nhận với ABC News rằng các nhà chức trách đang chuẩn bị tình huống nổ ra biểu tình gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump nếu cựu tổng thống bị truy tố.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ một bản cáo trạng tiềm năng đối với cựu tổng thống.

"Vào thời điểm hiện tại, không có thông tin nào để xác nhận bản cáo trạng này cũng như không có bất kỳ thông tin nào cho thấy bạo lực hoặc hoạt động tội phạm được lên kế hoạch", FBI cho biết.

Cảnh sát Quốc hội Mỹ cũng đưa ra đánh giá độc lập khả năng bạo lực. Theo báo cáo, cảnh sát quốc hội nói rằng hiện tại họ không nhận thấy "dấu hiệu nào cho thấy các mối đe dọa nhắm vào Điện Capitol hoặc các thành viên quốc hội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.