New Zealand tăng cơ hội ở lại làm việc cho người học Việt Nam

Ngọc Long
Ngọc Long
Thông tin được ông Michael Liu, cố vấn quan hệ đối tác của Cục Di trú New Zealand (INZ), chia sẻ với Thanh Niên bên lề Hội nghị đối tác giáo dục New Zealand 2026 tổ chức chiều 24.8 tại TP.HCM.
New Zealand tăng cơ hội ở lại làm việc cho người học Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Michael Liu chia sẻ những quy định mới liên quan tới di trú New Zealand tại sự kiện ngày 24.8

ẢNH: NGỌC LONG

Thêm dòng visa làm việc cho du học sinh

Ông Liu thông tin từ 16.11 tới, 2 quy định quan trọng liên quan đến quyền làm việc sau tốt nghiệp của du học sinh chính thức được áp dụng. Đầu tiên là ra mắt loại visa làm việc ngắn hạn sau tốt nghiệp (SGW) cho những trường hợp học toàn thời gian ít nhất 24 tuần tại New Zealand, đã hoàn thành chương trình học bậc 5-7 theo Khung Bằng cấp và chứng chỉ New Zealand (NZQCF) kèm một số tiêu chí khác.

SGW sẽ cho phép người học ở lại New Zealand làm việc trong tối đa 6 tháng, nhưng không được phép làm chủ doanh nghiệp. Diện visa này cũng không cho phép chủ sở hữu bảo lãnh bạn đời và con cái xin các loại visa phù hợp, như thăm thân, làm việc hoặc du học diện phụ thuộc.

Quy định thứ hai liên quan tới việc mở rộng diện hưởng visa làm việc sau tốt nghiệp (PSW), khi loại visa này bổ sung đối tượng mới được ứng tuyển là những trường hợp đã hoàn thành chứng chỉ sau ĐH (graduate diploma) bậc 7 theo NZQCF tại nước này, với điều kiện đã có bằng cử nhân - học tại New Zealand hay nước khác đều được.

Visa được cấp tương ứng với thời gian học chứng chỉ, kéo dài tối đa một năm, và cho phép chủ sở hữu bảo lãnh người thân nộp đơn xin các loại visa phù hợp.

Việc nới rộng quyền làm việc này nhằm mục tiêu giúp người học quốc tế chuyển tiếp thuận lợi từ giảng đường ra thị trường, đồng thời tạo điều kiện để nhà tuyển dụng tại New Zealand có thể giữ chân nhân tài, vị cố vấn thông tin. Trong khi đó, những ai học từ bậc cử nhân trở lên ở New Zealand nếu đáp ứng điều kiện đều được xin PSW có thời hạn tương đương với thời lượng đào tạo.

Cũng liên quan tới quyền làm việc, ông Liu cho biết thêm Chính phủ New Zealand gần đây tăng thời gian cho phép du học sinh được phép đi làm trong kỳ học, từ 20 lên tới 25 giờ/tuần. Quy định này không chỉ áp dụng với sinh viên ĐH mà cũng có hiệu lực với nhóm học sinh lớp 12, 13 nếu phụ huynh và trường học của các bạn cho phép.

Giới hạn thời gian sẽ được gỡ bỏ trong kỳ nghỉ.

Riêng học viên chương trình thạc sĩ nghiên cứu cùng nghiên cứu sinh tiến sĩ được làm việc không giới hạn thời gian, ngay cả trong kỳ học.

"Dù chính sách visa du học của INZ yêu cầu các bạn phải luôn có đủ tài chính để trang trải việc học ở New Zealand, chúng tôi vẫn đưa ra nhiều lựa chọn để các bạn vừa có thêm kinh nghiệm, vừa góp phần trang trải cho kế hoạch học tập", ông Liu lý giải.

Ngoài ra, từ 24.8, INZ cũng đơn giản hóa việc cung cấp thông tin hộ chiếu trong hồ sơ xin visa du học nộp qua hệ thống trực tuyến. Theo đó, sau khi tải bản quét hộ chiếu điện tử lên hệ thống, các thông tin cơ bản trên hộ chiếu sẽ được tự động điền vào mẫu đơn. Người nộp đơn không cần nhập thủ công thông tin hộ chiếu và có thể chỉnh sửa nếu cần.

"Đã có nhiều trường hợp hành khách đến sân bay và phát hiện thông tin hộ chiếu được khai không chính xác. Thay đổi này giúp giảm nguy cơ phát sinh các vấn đề như trên", ông Liu nói.

Chia sẻ thêm tại sự kiện, ông Liu cho biết có 1.583 người Việt giữ visa du học New Zealand tính đến tháng 8.2026, tăng 120 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tin tích cực cũng diễn ra với xu hướng cấp visa, khi tỷ lệ chấp thuận trung bình từ đầu 2026 đến cuối tháng 7 ở mức 87,9% - cao hơn tỷ lệ trung bình thế giới (78,4%).

Ông Liu đồng thời khuyến nghị ứng viên nộp hồ sơ ít nhất 3 tháng trước ngày dự kiến nhập cảnh để không trễ hạn nhập học. Bởi, theo thống kê từ đầu năm đến cuối tháng 7, tổng thời gian trung bình để xét duyệt visa du học New Zealand sẽ dao động từ 26-40 ngày làm việc, tùy loại chương trình ứng viên đăng ký.

"Thời gian xử lý có thể lâu hơn tùy vào độ phức tạp của hồ sơ hoặc trường hợp cần bổ sung thông tin", ông Liu nói.

New Zealand tăng cơ hội ở lại làm việc cho người học Việt Nam - Ảnh 2.

New Zealand liên tục đưa ra nhiều chính sách chào đón người học quốc tế, trong đó có Việt Nam

ẢNH: NGỌC LONG

Tăng trưởng ở mọi phân khúc

Hội nghị đối tác giáo dục New Zealand năm 2026 được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), thu hút hơn 50 cơ sở giáo dục New Zealand và hơn 100 đại diện từ các đối tác Việt Nam. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du học quốc đảo New Zealand có "đà tăng trưởng tốt" những năm gần đây, theo ENZ, với mức tăng 14% vào 2025 - cao hơn mức chung của toàn New Zealand (11%).

Trong đó, khối ĐH chiếm tỷ trọng lớn nhất (61%) và cũng có số lượng cao nhất cả thập kỷ qua. Tỷ lệ đăng ký tập trung nhiều nhất ở bậc cử nhân (47%), tiếp tới là thạc sĩ (24%), tiến sĩ (7%). Kinh doanh và quản trị, kinh tế và kinh tế lượng, ngôn ngữ và văn học, và hệ thống thông tin là những ngành thu hút đông du học sinh Việt.

Khối THPT (lớp 9-13 tại New Zealand, tương đương lớp 8-12 tại Việt Nam) là nhóm có số du học sinh Việt cao thứ 2, với thời gian học trung bình dài hơn so với những học sinh quốc tế khác. "Điều này phản ánh xu hướng học sinh Việt Nam lựa chọn du học trung học từ độ tuổi sớm hơn, và dành trọn vẹn thời gian để hoàn tất chương trình thay vì chỉ tham gia khóa ngắn hạn", ENZ nhận định.

Phân khúc khác ngoài ĐH cũng ghi nhận tăng trưởng tương tự. Khối học viện tư thục (PTE) tăng 34%, các trường dạy tiếng Anh (ELS) tăng 25% và học viện công lập (ITP) tăng 10%. Các ngành học phổ biến ở nhóm học viện có nhiều tương đồng với khối ĐH song cũng mở rộng sang các lĩnh vực như điều dưỡng, dịch vụ phúc lợi xã hội (human welfare services)...

"Xu hướng này cho thấy người học Việt Nam không chỉ quan tâm đến các ngành học truyền thống, mà còn hướng đến những lĩnh vực gắn liền với nhu cầu xã hội và cơ hội nghề nghiệp tại New Zealand và trên toàn cầu", ENZ phân tích.

Chưa kể, 6 trong 10 khu vực/thành phố ở New Zealand cũng ghi nhận mức tăng trưởng về số lượng học sinh Việt, nổi bật là Otago (tăng 39%), Waikato (26%) và Auckland (21%).

"Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường ưu tiên tăng trưởng của ENZ, và cũng là một trong hai quốc gia mà chúng tôi đầu tư toàn diện vào tất cả phân khúc giáo dục", Tổng giám đốc điều hành ENZ David Downs nhấn mạnh.

Ông Down chia sẻ chuyến thăm cấp Nhà nước gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand cũng là chuyến thăm đầu tiên sau gần 20 năm. Điều này đã tạo thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương và tái khẳng định giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai nước.

"Với ENZ, tăng trưởng không đơn thuần chỉ là gia tăng số lượng. Chúng tôi hướng tới việc chào đón những sinh viên hiểu rõ giá trị của nền giáo dục New Zealand, có trải nghiệm và phát triển tốt trong thời gian học tập tại đây, đồng thời trở về quê hương với vai trò là những đại sứ trọn đời, lan tỏa tinh thần và tri thức New Zealand ra khắp thế giới", ông Downs nói.

Thời gian tới, ENZ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình học bổng chính phủ New Zealand cho người học Việt Nam ở các bậc học. Cơ quan này cũng triển khai các hoạt động kết nối người học ở Việt Nam qua chuỗi hội thảo trực tuyến chia sẻ trải nghiệm thực tế của cựu du học sinh Việt tại New Zealand, chuỗi lớp học trải nghiệm trực tuyến do thầy cô ĐH New Zealand đứng lớp...

New Zealand tăng cơ hội ở lại làm việc cho người học Việt Nam - Ảnh 3.

Đông đảo công ty du học, trường ĐH... tại Việt Nam thảo luận cơ hội hợp tác với các cơ sở giáo dục của New Zealand

ẢNH: NGỌC LONG

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.