New Zealand tiêu hủy 150.000 con bò

Khánh An
Khánh An
02/06/2018 09:00 GMT+7

Quyết định được đưa ra nhằm triệt để loại trừ dòng vi khuẩn Mycoplasma bovis trong đàn bò ở New Zealand.

Theo Đài ABC News, dù không ảnh hưởng đến người nhưng vi khuẩn này gây các bệnh như viêm khớp, viêm phổi và viêm vú trên đàn bò. Lâu nay, nhờ là một đảo quốc nên New Zealand giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm nhiều loại bệnh trong nông nghiệp từ các nước khác.
Tuy nhiên, vi khuẩn Mycoplasma bovis xuất hiện tại nước này vào năm ngoái và lây lan đến hàng chục nông trại. Nếu kế hoạch tiêu hủy thành công, New Zealand sẽ trở thành quốc gia đầu tiên có thể loại trừ hoàn toàn dòng vi khuẩn này.
Tổng chi phí để tiêu hủy và bồi thường ước tính khoảng 813 triệu USD (18.577 tỉ đồng). Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết đây là quyết định cứng rắn nhằm bảo vệ nông dân và nền kinh tế New Zealand. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.