Neymar đáp trả đanh thép khi bị chỉ trích 'kiêu ngạo' trước trận tuyển Brazil gặp Serbia

24/11/2022 15:46 GMT+7

Trước trận ra quân của tuyển Brazil ở World Cup 2022 gặp Serbia, ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ Samba - Neymar đã đăng đàn thông điệp 'không coi thường đối thủ' sau khi bị chỉ trích 'kiêu ngạo'.

Trên các trang cá nhân mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter) với tổng cộng hơn 300 triệu người theo dõi của mình, ngôi sao tuyển Brazil viết: "Mơ ước, nhắm đến và đặt mục tiêu của bạn lên hàng đầu, không phải là sự khinh thường đối thủ, đó là cái đích để bạn theo đuổi. Hành trình sắp bắt đầu rồi. Đi thôi, Brazil".

Trước đó, Neymar từng đăng tải hình ảnh với sự xuất hiện của ngôi sao thứ 6 cùng với huy hiệu của đội tuyển Brazil (với ý nghĩa đội bóng xứ Samba sẽ giành chức vô địch World Cup 2022 và có lần thứ 6 lên đỉnh thế giới). Bức ảnh của siêu sao sinh năm 1992 sau đó đã nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng chân sút của PSG đã quá "kiêu ngạo" và tự tin về sức mạnh của đội tuyển Brazil.

Neymar gắn thêm ngôi sao thứ 6 lên huy hiệu của đội tuyển Brazil

INSTAGRAM NV

Trong đó, tờ Bild (Đức) viết: "Siêu sao Neymar lần đầu tiên cho thấy sự kiêu ngạo của mình trên máy bay đến Qatar khi gắn thêm ngôi sao thứ 6 bên cạnh huy hiệu của tuyển Brazil. Bây giờ, trước trận ra quân gặp Serbia, các cầu thủ Samba lại cho thấy sự kiêu ngạo khi thông báo rằng họ đã tập luyện 10 điệu nhảy ăn mừng bàn thắng khác nhau".

Tiền đạo Richarlison từng lên tiếng bảo vệ Neymar: "Chúng tôi chỉ là những kẻ mộng mơ. Chúng tôi đang mơ về ngôi sao thứ 6 đó, và chúng tôi sẽ có được nó dù ai đó có muốn hay không. Neymar có thể đăng bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Nếu anh ấy vui thì tất cả chúng tôi đều vui".

Neymar khẳng định "không khinh thường đối thủ"

FBNV

Trước khi Neymar lên tiếng khẳng định "không coi thường đối thủ", hậu vệ Rudiger của tuyển Đức đã bị chỉ trích dữ dội khi có hành động thiếu tôn trọng cầu thủ Nhật Bản. Cụ thể, Rudiger đã chạy một cách "bất thường" trong pha truy cản tiền đạo Takuma Asano khi tuyển Đức đang dẫn 1-0. Sau đó, chính Takuma Asano là người đã ghi bàn quyết định ở phút 83 để giúp tuyển Nhật Bản thắng 2-1, tạo nên màn lội ngược dòng lịch sử trước người Đức.

Đến với World Cup 2022, tuyển Brazil được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng xứ Samba sở hữu hàng công cực mạnh, với Neymar là người lĩnh xướng. Đội bóng của HLV Tite là sẽ đá trận ra quân gặp Serbia vào lúc 2 giờ (giờ Việt Nam), ngày 25.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.