Neymar đối mặt với án tù vì những bất thường trong chuyển nhượng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/07/2022 20:30 GMT+7

Neymar sẽ phải ra tòa vào tháng 10 vì bị cáo buộc có những bất thường trong vụ chuyển nhượng gia nhập Barcelona, ​​các nguồn tư pháp ngày 27.7 cho biết.

Neymar, cha mẹ anh và các cựu chủ tịch Barcelona,​​ Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu sẽ bị xét xử vì cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc tiền đạo này chuyển từ Santos sang Barcelona vào năm 2013. Ông Rosell và Bartomeu cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận trong phiên tòa dự kiến ​​diễn ra từ ngày 17 - 31.10.

Neymar sẽ phải ra tòa vào tháng 10 vì bị cáo buộc có những bất thường trong vụ chuyển nhượng gia nhập Barcelona

AFP

Neymar rời Barcelona để đến PSG vào năm 2017 với giá kỷ lục thế giới: 222 triệu euro, nhưng việc anh chuyển từ CLB thời niên thiếu Santos sang Barcelona đã gây ra tranh cãi. Vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại của tập đoàn Brazil DIS, chủ sở hữu cũ về phần trăm quyền lợi của tiền đạo này.

Barcelona chính thức cho biết chi phí chuyển nhượng là 57,1 triệu euro, với 40 triệu euro cho gia đình Neymar và 17,1 triệu cho Santos, nhưng các công tố viên Tây Ban Nha sau đó cho biết nó thực sự tốn ít nhất 83,3 triệu euro. DIS, đã nhận 6,8 triệu trong số 17,1 triệu euro trả cho Santos, đã cáo buộc rằng Barcelona và Neymar đã “bắt tay” để che giấu số tiền thực sự của vụ chuyển nhượng.

DIS ngày 27.7 cho biết họ "hài lòng" rằng hiện tại đã có ngày xét xử vụ án, vụ việc vốn đã được xét xử tại tòa án Tây Ban Nha từ năm 2016. Cơ quan công tố đã yêu cầu mức án 2 năm tù cho Neymar, nhưng anh khẳng định mình chỉ tập trung vào bóng đá và tin tưởng vào cha mình, cũng là người đại diện của anh.

Neymar được cho là có gian lận trong thương vụ chuyển đến Barcelona

AFP

Bartomeu đã tiếp quản ghế chủ tịch Barcelona từ người bạn tốt của mình là Rosell, sau khi người này từ chức vào tháng 1.2014 do phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng trong vụ chuyển nhượng.

Vào năm 2020, Barcelona cho biết họ đã được Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) xóa án vì những cáo buộc gian lận. Một tài liệu vào năm 2020 cho thấy Neymar nợ tiền thuế chưa thanh toán nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào khác trong “danh sách đen” của nhà chức trách Tây Ban Nha. Cơ quan thuế từ chối cho biết liệu sự hiện diện của Neymar trong danh sách đó có liên quan đến việc chuyển nhượng của anh từ Santos hay không.

Barcelona đã đồng ý trả khoản tiền phạt 5,5 triệu euro để tránh phải ra tòa vào năm 2016 vì cáo buộc gian lận thuế trong việc ký hợp đồng với Neymar. Chủ tịch Bartomeu lúc bấy giờ cho biết đã xảy ra "sai sót lập kế hoạch thuế".

Neymar cũng từng gặp rắc rối với cơ quan thuế Brazil, bị phạt vì trốn thuế ở nước này. Cầu thủ 30 tuổi gần đây đã chơi trong chuyến du đấu trước mùa giải của PSG ở Nhật Bản khi họ chuẩn bị cho Siêu cúp Pháp mở màn mùa giải gặp Nantes vào cuối tuần này tại Tel-Aviv. Neymar, cầu thủ ghi bàn cao thứ hai mọi thời đại của Brazil sau Pele, sẽ hy vọng sẽ dẫn dắt tuyển quốc gia đến chức vô địch World Cup thứ 6 tại Qatar vào cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.