Nga bắt 200 người tụ họp, Mỹ lên tiếng

15/03/2021 06:40 GMT+7

Bộ Nội vụ Nga cho hay 200 người bị bắt tại Moscow vì tổ chức hội họp, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 .

AFP hôm qua 14.3 đưa tin khoảng 200 người đại diện cho các tổ chức đến từ hơn 50 khu vực ở Nga bị bắt giữ hôm 13.3 khi những người này tham gia một cuộc họp tại thủ đô Moscow để thảo luận về các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương vào tháng 9 tới.
Một số người đã được thả nhưng sẽ bị buộc phải ra hầu tòa. Phía Bộ Nội vụ Nga cho hay nhóm người trên bị bắt vì tổ chức hội họp, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Trong những người bị bắt có một số nhân vật đối lập và được cho là hoạt động trong các tổ chức bị cấm tại Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua lên tiếng chỉ trích Nga và yêu cầu Moscow dừng việc bắt giữ.

Cảnh sát lăm lăm tiểu liên phá tiệc 600 người giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành Brazil

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.