Nga bắt đầu giao hệ thống tên lửa S-400 cho Ấn Độ

14/11/2021 18:09 GMT+7

Nga đã bắt đầu giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ theo hợp đồng trị giá 5,4 tỉ USD hồi năm 2018.

Các tổ hợp S-400 tại thị trấn Gvardeysk, tỉnh Kaliningrad, Nga

Reuters

Giám đốc Cơ quan Hợp tác quân sự kỹ thuật liên bang Nga Dmitry Shugayev ngày 14.11 thông báo Nga đã bắt đầu giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ theo kế hoạch, theo Đài RT.

Ấn Độ ký hợp đồng mua 5 tổ hợp S-400 của Nga trị giá 5,4 tỉ USD vào tháng 10.2018. Ngoài Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là hai khách hàng đầu tiên nhận được S-400 từ Nga. Hồi tháng 8, ông Alexander Mikheev, lãnh đạo Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, cho biết nước này đang đàm phán hợp đồng tương tự với 7 nước tại Trung Đông, châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi.

Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mua tên lửa phòng không S-400 từ Nga

Hợp đồng có khả năng khiến các nước bị Mỹ cấm vận theo đạo luật CAATSA được ban hành hồi tháng 8.2017, áp dụng đối với các bên có giao dịch lớn với những thực thể thuộc chính quyền Nga trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo.

Tuy nhiên, hồi tháng 10, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ giới thiệu một dự luật miễn trừ Ấn Độ khỏi nguy cơ bị cấm vận từ việc mua S-400.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.