Nga bất ngờ đóng không phận Saint Petersburg, UAV rơi gần Moscow và miền nam Nga

28/02/2023 19:23 GMT+7

Sân bay tại Saint Petersburg phải đóng cửa khoảng 1 giờ vì cuộc diễn tập trong khi một số máy bay không người lái rơi xuống cơ sở hạ tầng gần Moscow và miền nam Nga.

Không phận gần thành phố Saint Petersburg của Nga đã bị đóng trong khoảng 1 giờ trong sáng 28.2 do hoạt động diễn tập không thông báo trước của Bộ Quốc phòng Nga. Toàn bộ khu vực có bán kính 200 km tính từ sân bay Pulkovo bị cấm bay tạm thời.

Cơ quan quản lý sân bay Pulkovo ở Saint Petersburg cho biết các chuyến bay bị hoãn lại ít nhất đến trưa. Sau đó, chính quyền thành phố lớn thứ hai của Nga thông báo toàn bộ không phận tại Saint Petersburg đã được mở trở lại tính đến 12 giờ và các lệnh hạn chế tạm thời đã được dỡ bỏ.

Máy bay Su-25 của Nga trong một cuộc triển lãm hàng không tại St. Petersburg năm 2015

Máy bay Su-25 của Nga trong một cuộc triển lãm hàng không tại St. Petersburg năm 2015

AFP

Theo TASS, 4 chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh xuống Pulkovo vào lúc 12 giờ 50 sau khi lệnh đóng không phận được dỡ bỏ. Một số thông tin chưa được kiểm chứng trên truyền thông Nga cho rằng không phận bị đóng do xuất hiện vật thể bay chưa xác định

Trong một thông báo sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện cuộc diễn tập với cơ quan kiểm soát không lưu dân sự, lực lượng khẩn cấp và các cơ quan hành pháp.

Ukraine nói Nga chưa từ bỏ ý định tấn công hệ thống năng lượng

Trong cuộc diễn tập, lực lượng phòng không Nga đã thực hành các hoạt động phát hiện, ngăn chặn và nhận diện mục tiêu. Các chiến đấu cơ cũng được cho xuất kích để tham gia. Cuộc diễn tập không được thông báo trước và khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi hành trình và các hãng hàng không đổi lịch bay trong ngày.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin từ chối bình luận về nguyên nhân gây đóng cửa không phận nhưng cho biết Tổng thống Vladimir Putin được báo cáo đầy đủ về tình hình.

Nga nói ngăn chặn UAV Ukraine

Trong một vụ việc khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng tác chiến điện tử đã ngăn chặn các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại vùng Krasnodar và Adygea ở miền nam vào rạng sáng 28.2, theo Sputnik.

Cả hai UAV bị mất kiểm soát và một chiếc rơi xuống cánh đồng, trong khi chiếc còn lại bị chệch quỹ đạo và không gây hại đến mục tiêu.

Nga cố khép vòng vây ở Bakhmut, ông Zelensky kêu gọi dỡ bỏ 'cấm kị hàng không'

Phía Ukraine chưa bình luận gì về vụ việc trên. Trước đó, các hãng truyền thông Nga đưa tin một vụ cháy xảy ra tại trạm xăng dầu ở vùng Krasnodar sau khi một UAV được phát hiện bay bên trên bầu trời.

Đám cháy xảy ra tại thị trấn Tuapse vào khoảng 2 giờ 30 ngày 28.2 (giờ địa phương) và lan ra khu vực rộng 200 m2 trước khi bị dập tắt. Bể chứa dầu không bị ảnh hưởng và không xảy ra tràn dầu, theo The Guardian.

Thị trấn Tuapse nằm bên bờ biển ở miền nam Nga, cách bán đảo Crimea khoảng 240 km về hướng đông nam.

Cũng trong ngày 28.2, tại vùng Kolomna cách thủ đô Moscow 110 km về hướng đông nam, một chiếc UAV bị rơi xuống gần trạm khí đốt của tập đoàn Gazprom. Đài RT dẫn lời tỉnh trưởng Andrey Vorobyov cho biết chiếc UAV rơi xuống gần làng Gubastovo và có vẻ đã nhắm đến cơ sở hạ tầng dân sự nhưng không gây thiệt hại gì.

Người biểu tình ở Berlin phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Đội gỡ bom và lực lượng khẩn cấp đã được điều đến hiện trường trong khi lực lượng an ninh Nga đang điều tra vụ việc. Gazprom cũng xác nhận vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.