Nga bất ngờ rút MiG-31K từ Belarus về, không quân Ukraine nói gì?

Nga bất ngờ rút MiG-31K từ Belarus về, không quân Ukraine nói gì?

09/04/2023 06:37 GMT+7

Các máy bay MiG-31 Nga đóng tại Belarus mà trong thời gian qua nhiều lần khiến Ukraine phải báo động đã bất ngờ quay về Nga, nhưng Kyiv cho rằng chúng sẽ quay lại.

Vào ngày 6.4, một nhóm giám sát tình nguyện ở Belarus đã báo cáo việc 3 máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga đã rời sân bay Machulishchy ở Belarus sau khi đã được triển khai đến đây suốt 113 ngày kể từ tháng 12.2022.

Trong thời gian này, các máy bay mang tên lửa Kinzhal của lực lượng Moscow đã thực hiện 39 lần cất cánh, gây báo động trên không khắp Ukraine.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, cho rằng nguyên nhân đầu tiên có thể là do nhu cầu sửa chữa hoặc bảo dưỡng định kỳ mà các máy bay chiến đấu của Nga phải trải qua tại các căn cứ không quân chính.

Không quân Ukraine đưa ra 2 giả thuyết về lý do MiG-31K Nga rời Belarus sang Nga - Ảnh 1.

Tiêm kích MiG-31K của Nga mang theo tên lửa bội siêu thanh Kinzhal

GETTY IMAGES

Ông Ihnat giải thích: "Xét cho cùng, đó là một chiếc máy bay, một cỗ máy, vì vậy thỉnh thoảng cần phải thực hiện công việc định kỳ". Ông cho biết Belarus không có những trang thiết bị cần thiết để sửa chữa loại chiến đấu cơ này của Nga.

Một khả năng khác, theo ông Ihnat, là máy bay được luân phiên điều đi làm nhiệm vụ. Trong trường hợp này, một số máy bay sẽ quay trở lại căn cứ chính ở Nga và những chiếc khác sẽ đến Belarus.

Ông Ihnat dự đoán rằng MiG-31K, loại máy bay có khả năng mang tên lửa bội siêu thanh Kh-47M Kinzhal, sẽ quay trở lại các sân bay của Belarus.

Với tầm bắn 2.000km, tên lửa Kinzhal có thể bắn đến mọi nơi của Ukraine, vì thế bất kỳ lần cất cánh nào của 3MiG-31K tại Belarus đều dẫn đến cảnh báo không kích trên toàn Ukraine. Tuy nhiên, hầu hết các lần xuất kích của MiG-31K đều là các chuyến bay huấn luyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.