Nga cảnh báo nguy cơ gia tăng đối đầu vì Ukraine

02/06/2022 12:00 GMT+7

Hôm qua, Nga chỉ trích quyết định của Mỹ tiến tới cung cấp các hệ thống rốc két tầm trung cho Ukraine, gọi đây là động thái có thể gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các bên.

Lực lượng Nga đẩy mạnh đà tiến công ở TP.Severodonetsk trong nỗ lực tăng cường kiểm soát miền đông Ukraine, trong khi Mỹ cho biết sẽ chuyển giao rốc két hiện đại cho Kyiv để nước này có được lợi thế tốt nhất trên bàn đàm phán với Nga.

Nga kiểm soát 70% Severodonetsk

Trên Facebook, Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục dội pháo và không kích các quận phía bắc, phía nam và phía đông của TP.Severodonetsk thuộc Luhansk. Nếu chiếm được Severodonetsk và Lysychansk (trên bờ tây sông Siverskyi Donets), Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Luhansk và hoàn thành một mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt. Đến tối qua, ông Serhiy Gaidai, Thống đốc Luhansk, cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 70% thành phố Severodonetsk.

HIMARS được dự kiến mang đến lợi thế cho Ukraine trên bàn đàm phán với Nga

Lục quân Mỹ

“Một số đơn vị Ukraine đã rút về những cứ điểm được chuẩn bị trước và có lợi thế hơn”, ông Gaidai thông báo trên tài khoản Telegram. Vị thống đốc cũng cho biết Lysychansk dễ dàng phòng thủ hơn vì lợi thế trên đồi cao. Tuy nhiên, ông lo ngại quân Nga sẽ tập trung dội pháo vào nơi này một khi kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk. Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR), thừa nhận tốc độ tiến quân của lực lượng Nga chậm hơn dự kiến. Ông cho hay phía Nga thận trọng vì để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng và những nhà máy hóa chất tại khu vực.

Xem nhanh: Chiến sự bước sang ngày 98, Nga sắp kiểm soát hết Severodonetsk

Cùng ngày, Thống đốc Oleh Synyehubov của tỉnh Kharkiv cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại địa bàn tỉnh này. “Các vùng Kharkiv, Izium, Bohodukhiv và Chuhuiv của tỉnh Kharkiv bị trúng pháo kích hàng loạt”, ông Synyehubov cập nhật trên Telegram. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay quân Ukraine đạt tiến triển tại những khu vực thuộc Kherson và Kharkiv, đồng thời cầm chân lực lượng Nga ở Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh thông tin Nga tiếp tục triển khai các đợt tấn công bằng tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trên khắp lãnh thổ, theo tờ The Guardian. Nga chưa phản hồi thông tin này.

Nga phản ứng việc Mỹ chuyển giao HIMARS

Trong bài xã luận trên tờ The New York Times hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận Washington sắp tới sẽ chuyển giao thêm các hệ thống rốc két và đạn dược hiện đại cho Ukraine. Sau đó cùng ngày, các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho biết nước này sẽ chuyển giao Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong đợt viện trợ quân sự thứ 11 cho chính quyền Kyiv.

Tổng thống Biden xác định Mỹ sẽ không làm gì ở Ukraine?

HIMARS thuộc nhóm hệ thống phóng rốc két đa nòng (MLRS), nhưng có độ chính xác và tầm bắn vượt trội so với các dòng khác của Nga và Ukraine. Cụ thể, với HIMARS, Ukraine lần đầu tiên có thể sở hữu năng lực vô hiệu hóa các mục tiêu ở tầm bắn đến 80 km, theo AFP. Sau mỗi đợt phóng gồm 6 rốc két dẫn đường 227 mm, một tổ ít người có thể nhanh chóng loại bỏ hộc rốc két đã sử dụng và lắp hộc mới trong thời gian ngắn.

Phản ứng trước thông tin trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ quan điểm của Moscow về vấn đề này là “vô cùng tiêu cực” và có thể gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp, theo Hãng thông tấn RIA Novosti. Ông Ryabkov đặc biệt đề cập HIMARS, dòng vũ khí Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine sắp tới. Về quan ngại những dòng vũ khí như HIMARS có thể đẩy Mỹ vào tình thế can dự trực tiếp, các quan chức Mỹ nói rằng phía Ukraine cam kết sẽ không dùng HIMARS phóng tên lửa vào lãnh thổ Nga.

Đến chiều qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo nước này sẽ cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T và vũ khí, khí tài hiện đại khác cho Ukraine. IRIS-T là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, và được xem là hệ thống phòng không hiện đại nhất mà Đức đang sở hữu vào thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Đức nói sẽ gửi tên lửa phòng không 'hiện đại nhất' cho Ukraine

Nga hoàn tất thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh

Hôm qua, Nga tuyên bố hoàn tất việc thử nghiệm tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon và sẽ triển khai cho tàu hộ vệ của Hạm đội phương Bắc trước cuối năm nay. Tư lệnh Alexander Moiseyev của Hạm đội phương Bắc xác nhận tàu hộ vệ Đô đốc Golovko sẽ là tàu chiến đầu tiên của Nga được trang bị Zircon, theo TASS. Cùng ngày, lực lượng hạt nhân Nga đã tổ chức diễn tập tại vùng Ivanovo, phía đông bắc Moscow, Interfax đưa tin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc diễn tập chứng kiến sự tham gia của khoảng 1.000 lính và 100 phương tiện cùng trang thiết bị quân sự, bao gồm các bệ phóng tên lửa liên lục địa Yars.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.