Nga cáo buộc Ukraine trực tiếp liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/05/2024 16:01 GMT+7

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cáo buộc Ukraine tham gia trực tiếp vào vụ khủng bố đẫm máu ở nhà hát Crocus City Hall ở Moscow, khiến hơn 140 người thiệt mạng.

Tại cuộc họp của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại Bishkek (Kyrgyzstan), ông Bortnikov cho biết, Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đóng vai trò trực tiếp trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus. "Cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng tình báo quân sự Ukraine đã trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công đó", theo Tass dẫn lời ông Bortnikov ngày 24.5.

Nga cáo buộc Ukraine trực tiếp liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow- Ảnh 1.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov.

REUTERS

Các tình tiết liên quan đến vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall sẽ được làm sáng tỏ và tất cả những người tham gia vào vụ việc sẽ bị trừng phạt, ông Bortnikov tuyên bố.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng Khorasan (ISIS-K) đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát phòng hòa nhạc hồi tháng 3. Tass dẫn lời Bortnikov nói rằng ISIS-K đóng vai trò điều phối hành động của những kẻ tấn công và tình báo quân đội Ukraine cũng đóng vai trò trực tiếp.

Nga tìm ra liên hệ gì giữa Ukraine với nghi phạm vụ khủng bố kinh hoàng gần Moscow?

Theo Reuters ngày 24.5, Giám đốc FSB cũng cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tạo điều kiện cho việc chuyển "lính đánh thuê và nhóm của các tổ chức khủng bố quốc tế từ Trung Đông, Bắc Phi và Afghanistan" sang Ukraine để họ có thể chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Ông Bortnikov không cung cấp bằng chứng cụ thể để củng cố khẳng định trên. 

Hiện Ukraine và NATO chưa bình luận về các thông tin mới nhất trên. Trước đó, Kyiv và các nước phương Tây nhiều lần phủ nhận liên quan đến vụ khủng bố ở Nga. Phía Nga đến nay vẫn đặt ra nhiều nghi vấn xoay quanh chủ mưu của vụ việc. 

Giám đốc FSB Bortnikov còn cho biết hơn 20 người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus. Thêm vào đó, trong các cuộc điều tra, FSB đã nhận được sự hỗ trợ của các đối tác từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ông nói thêm: "Hai trong số 4 thủ phạm của vụ tấn công đến Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi thực hiện khủng bố". Sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã được chỉ dẫn rõ ràng để đến biên giới Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.