Nga chịu thêm những cấm vận nào sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine?

25/02/2022 10:41 GMT+7

Một loạt nước phương Tây đã đưa ra lệnh cấm vận sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự với Ukraine .

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong họp báo ngày 25.2 sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu về Ukraine

AFP

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hành động của Nga là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Biden cũng công bố một loạt các biện pháp trừng phạt Nga.

Theo đó, Mỹ sẽ giới hạn khả năng kinh doanh của Nga bằng USD, euro, bảng Anh, yen. Ông cho biết đã trừng phạt các ngân hàng Nga đang có 1.000 tỉ USD tài sản và đang ngăn chặn thêm 4 ngân hàng nữa, trong đó có ngân hàng VTB là ngân hàng quốc doanh hàng đầu của Nga. Lệnh cấm vận của Mỹ cũng sẽ áp đặt lên giới tinh hoa Nga và gia đình của những người này.

Các đồng minh của Mỹ cũng bắt đầu đưa ra lệnh trừng phạt Moscow.

Tổng thống Biden công bố lệnh cấm vận mới lên Nga

Reuters đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 25.2 tuyên bố nước này sẽ thắt chặt các biện pháp cấm vận lên Nga trong 3 lĩnh vực, trong đó có các tổ chức tài chính và xuất khẩu thiết bị quân sự. Ông Kishida còn nói rằng Nhật sẽ làm hết mình để hạn chế tác động kinh tế đối với nước này từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng cho hay nước này đã áp đặt các lệnh cấm đi lại liên quan Nga và cấm giao dịch hàng hóa với quân đội và lực lượng an ninh Nga. Bà Ardern cho biết có thể đưa ra thêm nhiều biện pháp cấm vận nếu cuộc xung đột ở Ukraine leo thang. Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 24.2 đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào 58 cá nhân và thực thể Nga.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 25.2 đã đồng ý áp đặt thêm một đợt cấm vận đối với các lĩnh vực tài chính, năng lượng và giao thông của Nga, cũng như kiểm soát xuất khẩu, theo Reuters. Theo đó, EU sẽ đóng băng tài sản của Nga trong khối và ngăn chặn khả năng tiếp cận thị trường tài chính châu Âu của các ngân hàng. Đợt cấm vận mới cũng bao gồm việc đưa thêm vào danh sách đen các cá nhân Nga liên quan.

"Gói trừng phạt này bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính, nhắm vào 70% thị trường ngân hàng Nga và các công ty nhà nước chủ chốt, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trên Twitter.

Bà Von der Leyen cũng nói rằng việc hạn chế xuất khẩu sang Nga sẽ làm tổn hại đến ngành dầu mỏ của nước này. Theo thời gian, doanh thu từ lọc dầu của Nga sẽ suy giảm.

Trước đó, BBC dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này sẽ đóng băng tài sản của toàn bộ ngân hàng lớn của Nga. Ông Johnson cũng sẽ tung ra dự luật ngăn các công ty lớn của Nga gọi vốn tại thị trường Anh. Khoảng 100 người Nga cũng sẽ bị đóng băng tài sản và máy bay của hãng hàng không Aeroflot sẽ bị cấm hạ cánh tại Anh. London cũng sẽ siết chặt việc xuất khẩu công nghệ sang Nga.

Điện Kremlin nói gì về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

Reuters đưa tin Úc ngày 25.2 cũng đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số công dân và nhà lập pháp Nga.

"Chúng tôi sẽ làm việc cùng với các đối tác của mình để thực hiện một làn sóng trừng phạt và tiếp tục gây áp lực lên Nga", Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết trong một cuộc họp báo.

Ông Morrison nói các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng lên "các nhà tài phiệt mà vai trò kinh tế của họ có ý nghĩa chiến lược đối với Moscow", cùng với hơn 300 nghị sĩ Quốc hội Nga đã bỏ phiếu cho phép đưa quân đội Nga vào Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.