Mỹ, NATO phản ứng thế nào trước động thái nóng của Nga?

24/02/2022 11:35 GMT+7

Mỹ, NATO và các đồng minh đã lên án hành động của Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ngày 23.2 thông báo thực hiện "chiến dịch quân sự" đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án hành động quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine

reuters

Reuters đưa tin sau thông báo thực hiện "chiến dịch quân sự" đặc biệt ở miền Đông Ukraine mà người đồng cấp Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án hành động quân sự của Nga tại miền Đông Ukraine.

Thế giới sẽ quy trách nhiệm cho Nga” về tình hình xung quanh Ukraine, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh sau khi Tổng thống Putin tuyên bố thực thi chiến dịch đặc biệt ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ở Donbass.

Ông Biden cũng tuyên bố sẽ cùng các đồng minh và NATO có phản ứng mạnh mẽ, đoàn kết trước động thái của Nga.

Tổng thống Biden lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Tổng thống Biden cho biết ông đang theo dõi tình hình Ukraine từ Nhà Trắng và sẽ trao đổi với những người đồng cấp G7 vào ngày 24.2.

Ông Biden cũng thông báo sẽ có bài phát biểu trước toàn dân Mỹ vào ngày 24.2 về những hậu quả Nga phải chịu cho những hành động này.

Sau đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã lên án mạnh mẽ hành động của Nga ở Ukraine, đồng thời cho biết các đồng minh NATO sẽ nhóm họp để đưa ra hậu quả cho các hành động của Moscow.

Ông cũng kêu gọi Nga ngừng hành động quân sự ngay lập tức. "Chúng tôi sát cánh với người dân Ukraine vào thời điểm khủng khiếp này. NATO sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ và bênh vực tất cả các đồng minh", ông Stoltenberg nói thêm.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo Nhật Bản sẽ làm việc với các thành viên G7 và cộng đồng quốc tế về vấn đề Ukraine. Ông Kishida cũng nói thêm rằng họ vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng đã trực tiếp gửi yêu cầu đến Tổng thống Putin: “Nhân danh nhân loại, hãy đưa binh sĩ của ông trở lại Nga”.

Ông Guterres, người đã giữ chức tổng thư ký LHQ từ năm 2017, nói thêm rằng diễn biến hôm nay là "thời điểm buồn nhất trong nhiệm kỳ của tôi".

Tổng thống Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga không có ý định kiểm soát Ukraine, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài nhằm hỗ trợ Ukraine, theo TASS.

Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 24.2, Tổng thống Putin nêu rõ: “Tình hình buộc chúng ta phải quyết liệt hành động và ngay lập tức. Các nước cộng hòa ở Donbass đề nghị Nga hỗ trợ”. “Về vấn đề này, tuân theo Điều 51, Phần 7 của Hiến chương Liên hợp quốc, với quyết định của Hội đồng Liên bang Nga và tuân theo các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với DPR (Cộng hòa Nhân dân Donetsk) và LPR (Cộng hòa Nhân dân Luhansk), được Quốc hội Liên bang Nga phê chuẩn, tôi đã quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây”, Hãng Sputnik dẫn lời ông Putin tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.