Nga chưa dừng bơm khí đốt cho châu Âu; trực thăng Ukraine tấn công đất Nga

01/04/2022 20:16 GMT+7

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 37. Bất chấp các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra, tổng thống Ukraine nói nước này vẫn sẵn sàng đương đầu các đợt tấn công mới của Nga .

Theo một báo cáo của tình báo Anh cho biết Moscow có thể đang điều động thêm binh sĩ Nga đồn trú tại các khu vực ly khai ở Georgia đến Ukraine để chuẩn bị cho các mục tiêu của giai đoạn 2.

khu vực Mariupol, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngừng bắn để dân thường sơ tán theo hướng từ Mariupol sang Zaporizhzhia từ sáng 1.4. Tuy nhiên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết Nga chỉ cho tổ chức đưa dân ra chứ không cho mang hàng cứu trợ vào Mariupol. Thành phố cảng Mariupol là một trong những nơi đã hứng chịu những tổn thất nặng nề nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Ở chiều ngược lại, Thống đốc Vyacheslav Galdkov ở vùng Belgorod, Nga cho biết hai máy bay trực thăng Ukraine đã đi vào lãnh thổ Nga và không kích một cơ sở dầu khí tại đây. Thống đốc cho biết có 2 công nhân bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, những người dân ở khu vực xung quanh ngay lập tức được sơ tán. Giới chức Ukraine chưa có phản hồi về thông tin trên.

Kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod của Nga bốc cháy vào ngày 1.4

reuters

Cũng trong ngày 1.4, Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu, dù trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh buộc khách hàng tại “những nước thiếu thân thiện” phải trả bằng đồng rúp khi mua khí đốt của Nga kể từ ngày 1.4. Nga hiện là nước cung cấp khoảng 1/3 khí đốt cho châu Âu.

Các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự kiến có cuộc họp bất thường hôm 1.4 để thảo luận khả năng phối hợp bán dầu từ kho dự trữ để kéo giảm giá dầu trên thế giới Xung đột ở Ukraine cũng đang ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực trên toàn cầu vì Ukraine là nước cung cấp ngũ cốc lớn thứ 4 trên thế giới.

Tuần trước, Liên Hiệp Quốc cho biết giá lương thực thế giới đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 2, và nếu chiến sự vẫn tiếp diễn thì rất có thể giá lương thực toàn cầu sẽ tiếp tục tăng.

Góp thêm vào đó là lời cảnh báo từ cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng Nga - một nhà xuất khẩu lúa mì chính của thế giớ - có thể sẽ chỉ cung cấp sản phẩm nông nghiệp cho các nước "thân thiện".

Nông dân Ukraine chiến đấu vì vụ mùa trong thời chiến

Trong một diễn biến khác, mới đây Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bị cấm đến Nga, đây được cho là hành động nhằm đáp trả lại những lệnh cấm vận mà khối EU đã áp đặt lên Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng chính sách cấm vận của EU đã “vượt quá tất cả giới hạn” và ý định của EU rõ ràng là “buộc Nga từ bỏ những lợi ích sống còn của minh.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.