'Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ ngày nào từ giờ'

07/02/2022 09:30 GMT+7

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine bất kỳ lúc nào nhưng cho biết cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ để giải quyết khủng hoảng.

Trong các cuộc phỏng vấn với các hãng truyền thông Mỹ ngày 6.2, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói Nga có thể tấn công Ukraine trong vài tuần, thậm chí vài ngày nữa.

Lực lượng Nga và Belarus trong cuộc tập trận chung gần đây tại Belarus

AFP

“Bất cứ ngày nào từ giờ trở đi, Nga cũng có thể có hành động quân sự với Ukraine, hoặc có thể là vài tuần nữa. Chúng tôi tin rằng có khả năng rất rõ ràng là ông Vladimir Putin sẽ ra lệnh tấn công Ukraine”, ông Sullivan dự báo, theo CNBC.

Ông Sullivan cho rằng cuộc tấn công có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, gồm một cuộc xâm lược toàn diện, chiếm lấy vùng Donbass có lực lượng đòi ly khai ở miền đông Ukraine, hoặc tấn công mạng. Tuy nhiên, vị quan chức nói rằng Mỹ cùng đồng minh và đối tác đã chuẩn bị phương án phản ứng.

Ông Sullivan cảnh báo cuộc tấn công có thể gây thiệt hại lớn về nhân mạng cho Ukraine nhưng cũng sẽ khiến Nga trả giá về chiến lược.

Tổng thống Macron sẽ gặp Tổng thống Putin để bàn về Ukraine

Ông Sullivan không đưa ra bằng chứng về dấu hiệu tấn công của Nga. Trước đó, giới chức phương Tây cho rằng Nga đã tập trung đủ 70% binh lực cần thiết tại biên giới cho một cuộc tấn công toàn diện Ukraine.

Trong khi đó, Nga liên tục tuyên bố rằng nước này chưa bao giờ lên kế hoạch chiến tranh với nước láng giềng, đồng thời lên án phương Tây vì những gợi ý làm leo thang nguy hiểm. Giới chức Nga cáo buộc phương Tây đang tạo cớ để triển khai thêm quân lực đến sườn đông của khối này.

Ngoài ra, ông Sullivan cũng nói rằng Nga có thể chọn con đường đối thoại để giải quyết khủng hoảng thay vì động binh. Về việc 3.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tăng cường đến châu Âu, ông Sullivan nói đây không phải lực lượng để chiến tranh với Nga mà chỉ nhằm bảo vệ đồng minh NATO và gửi tín hiệu mạnh mẽ đến Moscow rằng cuộc công kích nhắm vào các nước này sẽ vấp phải sự phản kháng không nhân nhượng.

Trái với những cảnh báo từ phương Tây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 6.2 kêu gọi người dân phớt lờ những “dự báo tận thế” về cuộc tấn công sắp xảy đến của Nga, theo Reuters.

Nhà Trắng: Nga có thể tấn công Ukraine "bất cứ lúc nào"

"Ngày nay, Ukraine có một quân đội hùng mạnh, sự hỗ trợ chưa từng có từ quốc tế và lòng tin của nhân dân vào đất nước. Kẻ thù nên lo sợ về chúng tôi, chứ chúng tôi thì không sợ chúng”, ông Kuleba viết trên Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.