Nga công bố số phiếu bầu cho Tổng thống Putin, ấn định ngày nhậm chức

21/03/2024 18:03 GMT+7

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga vừa công bố kết quả bầu cử tổng thống chính thức, xác nhận Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova ngày 21.3 thông báo Tổng thống Vladimir Putin nhận được hơn 76,2 triệu phiếu bầu, tương đương 87,28% tổng số phiếu. Theo đài RT, Tổng thống Putin dự kiến nhậm chức nhiệm kỳ mới vào ngày 7.5.

Nga công bố số phiếu bầu cho Tổng thống Putin, ấn định ngày nhậm chức- Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Điện Kremlin ngày 20.3

REUTERS

Xếp thứ hai là ứng viên Nikolay Kharitonov của đảng Cộng sản Liên bang Nga với 4,31% phiếu bầu. Ứng viên Vladislav Davankov của đảng Nhân dân mới có 3,85% số phiếu trong khi ứng viên Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do có 3,2%.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 15-17.3, là lần đầu tiên được tổ chức trong nhiều ngày. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước là 77,49%, theo CEC.

Nga công bố số phiếu bầu cho Tổng thống Putin, ấn định ngày nhậm chức- Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova đi ngang qua màn hình hiển thị số phiếu của Tổng thống Putin

AFP

Kết quả phiếu bầu dành cho Tổng thống Putin cũng là kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại. Theo hãng tin Sputnik, trong 4 lần đắc cử chức vụ tổng thống trước đây - vào các năm 2018, 2012, 2004 và 2000 - ông Putin lần lượt giành được 76,69%, 63,6%, 71,31% và 52,9% số phiếu. Ông Dmitry Medvedev giành chiến thắng năm 2008 với kết quả 70,28%, trong khi vào năm 1996, ông Boris Yeltsin tái đắc cử với kết quả 53,82%.

Tổng thống Nga Putin thắng lớn, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5

Phần lớn chương trình nghị sự của nhà lãnh đạo đã được phác thảo trong bài phát biểu gần đây của ông trước quốc hội Nga. Các mục tiêu chính sách lớn của ông bao gồm chống đói nghèo, hỗ trợ các gia đình có trẻ em và củng cố khả năng tự cường của nền kinh tế Nga.

Ông Putin đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Moscow vào đêm 17.3. Nhà lãnh đạo lưu ý nước Nga đang phải đối mặt nhiều thách thức nhưng người dân sẽ sẵn sàng trước những điều đó nếu họ đoàn kết, đồng thời tuyên bố chưa ai hăm dọa và đàn áp được nước Nga. Tổng thống Nga cũng cảnh báo phương Tây về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.