Nga củng cố các cứ điểm tiền tuyến tại Ukraine

Khánh An
Khánh An
27/12/2022 06:26 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 26.12 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các binh sĩ Nga đang chủ yếu tập trung xây dựng các cứ điểm dọc theo nhiều khu vực tiền tuyến ở Ukraine .

Theo đó, phía Nga đặt thêm mìn chống tăng và chống người. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng lực lượng Nga đối diện thách thức lớn do thiếu thiết bị do thám và binh sĩ có kinh nghiệm, nhằm quan sát hiệu quả các khu vực bãi mìn.

Xe tăng của lực lượng thân Nga tại vùng Donetsk

Reuters

Trong báo cáo ngày 26.12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay phía Nga đã triển khai 5 cuộc tấn công tên lửa, 1 cuộc không kích và hơn 40 cuộc tấn công rốc két nhằm vào Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, phía Ukraine đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga gần 16 khu vực ở Donetsk và Luhansk. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Xem nhanh: Ngày 305 chiến dịch, UAV Ukraine lại đánh sân bay chiến lược, ông Putin nói phương Tây muốn chia cắt Nga

Trong bài viết trên tờ Rossiiskaya Gazeta, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch ở Ukraine cho đến khi loại bỏ chính quyền Kyiv và hoàn toàn phi quân sự hóa nước này. Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008 - 2012, chỉ trích phương Tây nỗ lực chia cắt Nga vì lợi ích của Ukraine. Theo ông, vũ khí hạt nhân và chính sách về răn đe hạt nhân của Nga là những yếu tố ngăn cản phương Tây khai chiến với Nga. Giới chuyên môn ước tính Nga có gần 6.000 đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất thế giới. Ông Medvedev cảnh báo rằng nếu những yêu cầu về đảm bảo an ninh mà Nga đưa ra không được đáp ứng, “thế giới sẽ tiến dần đến bờ vực Thế chiến 3 và thảm họa hạt nhân”, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.12 cho biết 3 quân nhân nước này đã thiệt mạng vào đầu ngày do mảnh vỡ của một máy bay không người lái (UAV) Ukraine bị bắn hạ khi tấn công căn cứ không quân Engels ở tỉnh Saratov của Nga. Ukraine chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Tổng thống Putin nói sẵn sàng đàm phán, Ukraine cáo buộc Nga trốn trách nhiệm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.