Xem nhanh: Ngày 305 chiến dịch, UAV Ukraine lại đánh sân bay chiến lược, ông Putin nói phương Tây muốn chia cắt Nga

Thế Vinh - La Vi - Trúc Huỳnh và 3 người khác
26/12/2022 22:43 GMT+7

Theo báo cáo từ các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ đưa ra ngày 25.12, tốc độ tiến công của các lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut , miền đông Ukraine có thể đã chậm lại trong những ngày gần đây.

ISW cho biết các blogger quân sự Nga “thừa nhận rằng Ukraine đã làm chậm lại một chút tốc độ tiến công của Nga xung quanh Bakhmut và các khu định cư xung quanh”.

Các nguồn tin truyền thông xã hội Ukraine trước đó tuyên bố rằng lực lượng của Kyiv đã đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga ra khỏi vùng ngoại ô phía đông của Bakhmut vào khoảng ngày 21.12.

ISW đánh giá rằng trong cả hai tháng 11 và 12, các lực lượng Nga đã đạt được ít tiến bộ hơn ở khu vực Bakhmut so với tháng 10.

Trong khi đó, Ukraine dường như vẫn tiếp tục các cuộc tập kích vào những sân bay chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đầu ngày hôm nay 26.12, một tiếng nổ lớn đã vang lên tại sân bay Engels của Nga, và theo Bộ Quốc phòng Nga thì 3 quân nhân đã thiệt mạng. Điều đáng nói là sân bay này cũng đã bị tấn công cách đây không lâu.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 26.12 thông báo nước này sẽ kêu gọi loại tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của Nga.

Ông nói: “Chúng tôi có một câu hỏi đơn giản: Liệu Nga có quyền duy trì tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và ở lại Liên Hiệp Quốc hay không? Chúng tôi có một câu trả lời rất thuyết phục và hợp lý là không”.

Nga chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của ông Kuleba.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin hôm 25.12 tuyên bố Moscow không gạt bỏ phương án giải quyết xung đột bằng giải pháp chính trị và ngoại giao, nhưng sẽ không đàm phán theo các điều kiện mà Kyiv đặt ra.

Ông Galuzin nói: "Mọi thứ giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Kyiv và phương Tây đối với một giải pháp chính trị và ngoại giao thực sự cho cuộc khủng hoảng".

Liên quan đến "sáng kiến hòa bình" mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra với đề nghị là nếu Nga thực hiện sáng kiến thì hai bên sẽ có thỏa thuận hòa bình, Thứ trưởng Nga Galuzin cho rằng sáng kiến của nhà lãnh đạo Ukraine "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Trong bài phát biểu đêm 25.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục cảnh báo người dân về những khó khăn trong những ngày tới.

Ông nói quân đội Nga có thể tiếp tục tập kích tên lửa vào hệ thống năng lượng của Ukraine, và kêu gọi người dân Ukraine đề cao cảnh giác, chú ý lắng nghe tín hiệu từ còi báo động cũng như xác định vị trí của các trung tâm cứu trợ khẩn cấp gần nhất.

Tuy thừa nhận tình hình sắp tới sẽ hết sức khó khăn, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh sự tin tưởng về chiến thắng cuối cùng của quân đội Ukraine.

Rất nhiều người Ukraine có thể sẽ tìm thấy sự đồng cảm và động viên từ thông điệp của Tổng thống Zelensky. Trong đó, có rất nhiều gia đình không được hưởng một đêm Giáng sinh trọn vẹn bên nhau trong cảnh người ở tiền tuyến người ở hậu phương.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các vị trí phòng thủ dọc theo nhiều khu vực của chiến tuyến ở Ukraine kể từ tháng 10.

Việc này bao gồm việc đặt thêm các bãi mìn chống tăng và sát thương. Theo Bộ Quốc phòng Anh, điều này có thể sẽ đặt ra một thách thức lớn đối với quân đội Nga, đó là thiếu thiết bị giám sát và binh sĩ được đào tạo để giám sát hiệu quả các khu vực rộng lớn của bãi mìn mới.

Và trong khi Ukraine đang trông chờ tổ hợp tên lửa Patriot để củng cố hệ thống phòng không của mình thì theo hãng tin Interfax, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang "làm việc suốt ngày đêm" tại các địa điểm đặt hệ thống tên lửa phòng không mới để chống lại các cuộc tập kích đường không của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khẩu đội tên lửa S-300V đang "làm chủ các các vị trí chiến đấu mới" và "các đơn vị phòng không của quân khu miền Tây tiếp tục phục vụ ở những khu vực vị trí mới, trực chiến suốt ngày đêm”.

Theo một chỉ huy quân sự Nga, tổ hợp S-300V có khả năng theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 204 km và ở độ cao lên tới 30 km.

Kể từ đầu xung đột, Trung Quốc đã không lên án Nga vì đã khơi mào xung đột tại nước láng giềng Ukraine. Và mới đây vào hôm 25.12, ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định rằng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington vẫn “vững như bàn thạch".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.