Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 303, Ukraine được đảm bảo viện trợ Mỹ năm 2023, kho đạn pháo sẽ quyết định ưu thế

24/12/2022 21:30 GMT+7

Theo thông báo cập nhật của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 23.12, Nga đã tăng cường chuyển binh sĩ , vũ khí và thiết bị quân sự đến tiền tuyến ở Ukraine bằng đường sắt.

Quân đội Ukraine cũng cho biết, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở các khu vực Bakhmut, Avdiivka và Lyman ở vùng Donetsk (miền đông Ukraine) trong ngày 23.12.

Trong bài phát biểu vào tối 23.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các đợt tấn công mới của Nga vào dịp Giáng sinh. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đáp trả các động thái quân sự của Nga. Ông kêu gọi người dân Ukraine tuân thủ nghiêm túc các cảnh báo không kích trước nguy cơ Nga gia tăng các hành động quân sự.

Gói viện trợ trị giá 1,8 tỉ USD được công bố trong chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Ukraine bao gồm hệ thống phòng không Patriot đầu tiên cho Kyiv. Theo tờ Politico ngày 23.12 dẫn lời hai quan chức không nêu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc cân nhắc tổ chức khóa huấn luyện các binh sĩ Ukraine cách sử dụng hệ thống phòng không này tại căn cứ quân sự trên đất Mỹ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch chọn một nước thứ ba, nhiều khả năng nhất là Đức, cho công tác huấn luyện trước khi chính thức triển khai Patriot trên lãnh thổ Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ chưa từng cung cấp sự huấn luyện tương tự nào cho các thành viên NATO.

Cùng ngày, phía Nga nói việc Mỹ cung cấp hệ thống phòng không tối tân Patriot cho Ukraine không giúp dàn xếp được cuộc xung đột đang xảy ra. Riêng Tổng thống Vladimir Putin nói quân Nga sẽ tìm được cách xử lý hệ thống này.

Bên cạnh Patriot, gói viện trợ trên còn có thiết bị cải tiến đạn pháo thành đạn dẫn đường chính xác, đạn dành cho súng cối, rốc két tăng tầm bắn. Các loại vũ khí trên sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các chiến lược và chiến dịch phản công của Ukraine trước Nga trong thời gian tới, đặc biệt là khi có thông tin cho rằng Nga sẽ mở một đợt tấn công mới nhằm vào thủ đô Kyiv trong đầu năm 2023.

Cùng ngày, Điện Kremlin bác bỏ một bài báo do tờ Wall Street Journal đưa ra rằng Tổng thống Putin nhận “thông tin sai lệch” về diễn tiến của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói “Tổng thống Vladimir Putin có nhiều kênh để tiếp nhận thông tin. Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng ông nhận được thông tin bị bóp méo đều không đúng với thực tế”.

Bài báo trên tờ Wall Street Journal nói rằng ông Putin nhận được báo cáo bằng văn bản mỗi sáng về diễn tiến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo này nhấn mạnh thành công của lực lượng Nga trên chiến trường và giảm nhẹ những thất bại.

Trong khi đó, cũng theo tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin Mỹ và châu Âu, giới chức Ukraine đang chuẩn bị đề xuất “công thức hòa bình” gồm 10 điểm, dự kiến sẽ công khai vào tháng 2.2023, thời điểm tròn 1 năm chiến sự.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 24.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.