Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách viện trợ 45 tỉ USD cho Ukraine năm 2023

24/12/2022 19:40 GMT+7

Quốc hội Mỹ đã thông qua gói ngân sách năm gần 1.700 tỉ USD, trong đó có 45 tỉ USD viện trợ Kyiv, sau chuyến thăm Washington chớp nhoáng của tổng thống Ukraine .

Một ngày sau khi dự luật chi tiêu chính phủ được thông qua ở Thượng viện Mỹ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này hôm 23.12 với tỉ lệ biểu quyết 225-201, cho thấy sự chia rẽ đảng phái sâu sắc.

Giờ đây, dự luật được chuyển đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký ban hành, theo Reuters. Dự luật bao gồm khoản hỗ trợ quân sự và kinh tế trị giá 45 tỉ USD cho Ukraine trong năm 2023, sau khi Washington đã hỗ trợ Kyiv khoảng 50 tỉ USD trong năm nay.

Dự luật được thông qua tại lưỡng viện quốc hội Mỹ chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ xuất hiện ở Washington DC trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 21.12

reuters

Tại đây, ông Zelensky đã phát biểu trước các nhà lập pháp, nói viện trợ của Mỹ cho Ukraine có vai trò "vô cùng quan trọng" nhưng "thực sự vẫn chưa đủ", kêu gọi Washington "đầu tư" thêm cho nỗ lực chiến đấu của Kyiv, đồng thời khẳng định đây không phải là tiền "từ thiện".

Trong bài phát biểu có lẽ là cuối cùng của mình trên cương vị Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi nói: "Thông qua luật này, chúng tôi tự hào mang đến một gói viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo quan trọng khác... Và đây thực sự không phải - như tổng thống Ukraine đã nói vào đêm hôm đó - là chuyện làm từ thiện. Đây là chuyện an ninh, là chuyện làm việc cùng nhau".

Trong một dòng tweet cảm ơn quốc hội và các nhà lãnh đạo của cả hai đảng lớn tại Mỹ hôm 23.12, ông Zelensky nói rằng điều "quan trọng" là người Mỹ "sát cánh" với người Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.