Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

25/02/2022 09:25 GMT+7

Ngày 24.2, Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine thông báo lực lượng Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ.

"Đáng tiếc là tôi phải thông báo rằng hiện tại vùng Chernobyl và tất cả các cấu trúc của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đều nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Nga. Theo ban quản lý khu vực Chernobyl và nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, hiện không có thương vong. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật", ông Podolyak phát biểu.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cũng xác nhận thông tin này. BBC đăng một đoạn video đã xác minh cho thấy xe tăng Nga ở bên ngoài nhà máy, nơi từng xảy ra thảm họa năm 1986.

Một nguồn tin an ninh Nga cho biết Nga muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để đảm bảo NATO không can thiệp quân sự vào Ukraine.

Hình ảnh xe tăng Nga tại nhà máy Chernobyl trong đoạn video đã được xác thực

chụp màn hình clip

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tất cả lính biên phòng ở đảo Zmiinyi thuộc vùng Odesa đã mất mạng trong ngày 24.2.

Biên phòng Ukraine thông báo lực lượng Nga đã kiểm soát đảo Zmiinyi và hạ tầng trên đảo Zmiinyi bị phá hủy sau trận không kích và pháo kích.

Mọi liên lạc với lực lượng vũ trang và biên phòng tại đây bị cắt đứt.

Trong thông tin cuối cùng gửi về từ đảo Zmiinyi, lực lượng Ukraine tại đây thông báo hòn đảo đã bị đối phương kiểm soát.

Đảo Zmiinyi có khoảng 100 người sống trên đảo Zmiinyi, chủ yếu là lính biên phòng Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng thông báo có 137 người thiệt mạng và quân đội tổn thất lớn sau ngày đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước này.

Ông Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên và ban bố thiết quân luật trên phạm vi toàn lãnh thổ. Trong khi đó, Nga nói đã hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch cho ngày 24.2. Nga khẳng định đã phá huỷ 83 mục tiêu trên bộ ở Ukraine.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa 83 mục tiêu trên bộ ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.