Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân cầm vũ khí

24/02/2022 19:44 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24.2 kêu gọi mọi công dân tham gia bảo vệ đất nước. Ông nói Kiev sẽ cung cấp vũ khí cho bất cứ ai cần.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi vào sớm cùng ngày Nga đã mở một “chiến dịch quân sự đặc biệt" nhắm vào Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hành động này nhằm “phi quân sự hóa" và “phi phát xít hóa" Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Nga đã sử dụng những vũ khí chính xác để vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng quân sự, những địa điểm đặt hệ thống phòng không, các sân bay quân sự ở Ukraine.

Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại nhiều nơi ở Ukraine vào sáng ngày 24.2

ẢNH: CNN

“Các lực lượng vũ trang Ukraine thật sự đang chiến đấu ác liệt tại Donbass và nhiều vùng khác, cả miền đông, miền bắc lẫn miền nam. Đối phương chịu thiệt hại nghiêm trọng, và sẽ còn chịu thiệt hại".

Theo các nguồn tin quân sự phương Tây, chiến dịch của Nga được triển khai cả trên bộ, trên không và trên biển.

Theo Reuters, một quan chức Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay đã có hơn 40 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và vài chục người bị thương.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Twitter nói đã tiêu diệt khoảng 50 lính Nga và phá hủy 6 máy bay, theo AFP.

Phía Nga chưa xác nhận thông tin trên.

Tổng thống Zelensky cũng đã kêu gọi người dân Ukraine tham gia hiến máu để cứu chữa các binh sĩ bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.