Bộ Quốc phòng Ukraine nói 'quân Nga đang chịu thiệt hại'

24/02/2022 17:48 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 24.2 nói lực lượng quân đội nước này đang chống trả chiến dịch quân sự của Nga , gây thiệt hại cho quân đội Nga.

Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny hôm 24.2 cho hay ông đã nhận được các lệnh từ Tổng thống Volodymyr Zelensky là đẩy lùi nỗ lực quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên mạng xã hội Whatsapp: “Lực lượng Phòng vệ Quốc gia, dùng quyền tự vệ theo điều 51 Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đang chiến đấu với danh dự chống lại mưu toan vượt qua biên giới quốc gia”.

Tuyên bố viết: “Tình hình được kiểm soát. Quân Nga đang chịu thiệt hại”. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng “đã không có thiệt hại về phía những người bảo vệ Ukraine”.

Các binh sĩ quân đội Ukraine đứng cạnh nhiều hệ thống tên lửa phóng trong vùng Kharkiv (ở miền đông Ukraine), ngày 24.2.2022

reuters

Trong một thông báo trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói đã vô hiệu hóa lực lượng phòng không Ukraine. Hiện chưa rõ mức độ chính xác của các thông tin trên. Trong khi đó, hãng tin Nga RIA dẫn lời phe ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố đã chiếm được 2 thị trấn Shchastia và Stanytsia Luhanska ở vùng Luhansk của Ukraine. Giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Lực lượng dân quân thuộc nước “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng tuyên bố hạ hai cường kích Su-24 và hai UAV Bayraktar TB2 của quân đội chính phủ. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.