Phe ly khai giành được 2 thị trấn, Ukraine giành lại 1?

Khánh An
Khánh An
24/02/2022 16:19 GMT+7

Phe ly khai tuyên bố đã chiếm được 2 thị trấn Shchastia và Stanytsia Luhanska ở miền đông Ukraine, trong khi có tin Ukraine giành lại được 1 thị trấn.

Một nhà máy nhiệt điện tại thị trấn Shchastia ở vùng Luhansk của Ukraine bị trúng đạn pháo

afp

Hãng RIA ngày 24.2 dẫn lời phe ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố đã chiếm được 2 thị trấn Shchastia và Stanytsia Luhanska ở vùng Luhansk của Ukraine.

Cảnh sát Ukraine sau đó xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, trang Ukrinform sau đó cho hay phía Ukraine đã đẩy lùi “cuộc tấn công” nhằm vào thị trấn Shchastia khiến 50 lính đánh thuê Nga thiệt mạng.

Quân đội Ukraine cho biết 2 xe tăng Nga và một số xe tải xuất hiện ở miền đông Ukraine, trong khi Nga di chuyển các thiết bị quân sự từ Crimea sang.

Tên lửa Nga bay vào thủ đô Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã “vô hiệu hóa” hạ tầng quân sự tại các căn cứ không quân ở Ukraine, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng có một máy bay Nga bị bắn hạ ở Ukraine. Trước đó, phía Ukraine cho biết đã bắn hạ đến 6 máy bay Nga ở vùng Lohansk.

Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội không tiến hành "tấn công" các thành phố ở Ukraine mà chỉ dùng vũ khí chính xác cao nhằm vào hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, sân bay và không quân Ukraine.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny hôm nay 24.2 cho hay ông đã nhận được các lệnh từ Tổng thống Volodymyr Zelensky là đẩy lùi “cuộc tấn công” của Nga, theo AFP. “Chỉ huy tối cao Lực lượng vũ trang Ukraine đã ra lệnh gây tổn thất tối đa cho kẻ tấn công”, ông Zaluzhny nói.

Trong một diễn biến khác, theo AFP, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết quân đội Belarus không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở miền Đông Ukraine.

Nhiều tiếng nổ vang lên ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.