Lực lượng Nga vượt qua biên giới, Ukraine ban bố thiết quân luật

24/02/2022 13:01 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự tại vùng Donbass.

“Kính thưa nhân dân Ukraine, sáng nay, Tổng thống Putin công bố chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass. Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và các chốt biên phòng của chúng ta. Những tiếng nổ được nghe thấy tại nhiều thành phố của Ukraine. Chúng tôi đang ban bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ”, Tổng thống Zelensky thông báo rạng sáng 24.2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu rạng sáng 24.2

Reuters

Ông Zelensky cho biết ông vừa trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Washington đang tập hợp sự hỗ trợ của quốc tế. Lãnh đạo Ukraine kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh ra khỏi nhà và cho hay chính quyền cùng quân đội đang “làm việc”.

“Không hoảng loạn. Chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta sẵn sàng cho mọi điều. Chúng ta sẽ chiến thắng bất cứ ai vì chúng ta là người Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.

Hãng thông tấn Nga công bố các mục tiêu quân sự ở Ukraine

Rạng sáng 24.2, nhiều vụ nổ được nghe thấy khắp các thành phố Ukraine. The Guardian dẫn thông báo của Bộ Nội vụ nước này cho hay binh sĩ Nga đã hiện diện tại thành phố Odessa ở miền nam Ukraine, nằm bên bờ biển Đen. Các lực lượng khác cũng đã vượt qua biên giới tiến về Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở vùng đông bắc, sát biên giới Nga.

Xe cảnh sát tại Kiev rạng sáng 24.2

AFP

Tuy nhiên, quân đội Ukraine lại tuyên bố thông tin binh sĩ Nga có mặt tại Odessa là không chính xác. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine thông báo đang “bị tấn công tại khu vực biên giới với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus” và từ "Cộng hòa Tự trị Crimea".

Các lực lượng biên phòng Ukraine cùng với Các lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia đang xử lý theo tình hình tại biên giới.

Quân đội Ukraine cho hay lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay Nga ở miền đông Ukraine. Theo đó, đã có 6 máy bay của Nga bị bắn hạ ở vùng Luhansk, trong đó có một trực thăng và 5 máy bay khác.

Nhiều tiếng nổ vang lên ở Ukraine

CNN đăng tải hình ảnh được cho là từ một đoạn video phát sóng trực tiếp cho thấy một đoàn xe quân sự tiến vào Ukraine từ cửa ngõ biên giới với Belarus.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine nói các hành động quân sự đang nhắm vào 10 vùng, chủ yếu ở miền đông và nam của Ukraine.

Hình ảnh xe quân sự tiến vào Ukraine từ Belarus

Lực lượng Bảo vệ biên giới ukraine

Cơ quan quản lý hàng không của Ukraine thông báo đóng cửa toàn bộ không phận đối với các chuyến bay dân sự từ 0 giờ 45 ngày 24.2 và tạm ngừng mọi dịch vụ không lưu.

Phe ly khai tại Donetsk và Luhansk cũng thông báo đã khởi động hoạt động quân sự quy mô lớn nhắm về phía lực lượng Kiev ở dọc đường liên lạc, theo Reuters.

Người dân tại quảng trường ở Kiev sáng 24.2

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.