Trung Quốc chính thức có phản ứng về diễn biến mới ở Ukraine

22/02/2022 16:53 GMT+7

Trung Quốc cho rằng tình hình Ukraine leo thang căng thẳng hiện nay liên quan đến việc các bên không thi hành đầy đủ thỏa thuận Minsk.

Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về diễn biến tình hình "ngày càng xấu đi" tại Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập đối với hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi giải quyết "lo ngại an ninh chính đáng" của các bên về vấn đề Ukraine

Reuters

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22.2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng những diễn biến mới nhất có liên hệ với việc các bên không thi hành được thỏa thuận Minsk năm 2015, theo đài RT.

Ông Vương cho biết Bắc Kinh vẫn giữ lập trường nhất quán về vấn đề Ukraine. Theo đó, “những lo ngại an ninh chính đáng của bất kỳ quốc gia nào cũng nên được tôn trọng và những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc nên được đảm bảo”.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, công nhận tầm quan trọng của việc thi hành nguyên tắc bất khả phân chia của an ninh, hạ nhiệt tình hình và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán.

Phản ứng chính thức của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Trước đó, ông Trương Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 22.2 rằng tất cả các bên liên quan phải kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng căng thẳng, theo CNN.

“Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực kêu gọi tất cả các bên liên quan tiếp tục đối thoại và tìm kiếm giải pháp hợp lý để giải quyết lo ngại của nhau, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, ông Trương nói.

Nhà ngoại giao Trung Quốc đánh giá tình hình hiện nay tại Ukraine là kết quả của "nhiều yếu tố phức tạp". Ông đề nghị các nước giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Sau khi lực lượng ly khai kiểm soát một phần lãnh thổ miền đông Ukraine năm 2014, xung đột nổ ra và các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk (Belarus) vào tháng 9.2014.

Thỏa thuận nhanh chóng sụp đổ và xung đột tái bùng phát. Tháng 2.2015, Pháp và Đức làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình tại Minsk do đại diện của hai phe tại Ukraine và Nga ký kết. Thỏa thuận gồm cam kết ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng và các bước dàn xếp chính trị.

Donetsk và Luhansk: bạn biết gì về 2 vùng miền đông Ukraine?

Theo đài RT, thỏa thuận bao gồm lộ trình tái hòa nhập hòa bình hai vùng ly khai ở Donbass vào Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Putin ngày 21.2 công nhận hai vùng này là cộng hòa độc lập, chỉ trích Kiev không hoàn thành những cam kết theo thỏa thuận Minsk và từ chối tìm kiếm một giải pháp với các vùng ly khai.

Qua việc công nhận, ông Putin ra lệnh binh sĩ Nga triển khai tại hai vùng này với tư cách là "lực lượng gìn giữ hòa bình" nhằm bảo vệ trước khả năng Ukraine có hành động quân sự, dù Kiev đã bác bỏ khả năng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.