Trung Quốc khuyến cáo công dân ở Ukraine trữ nhu yếu phẩm

22/02/2022 12:41 GMT+7

Đại sứ quán Trung Quốc ngày 22.2 đã khuyến cáo các công dân và doanh nghiệp nước này tại Ukraine không đến những khu vực bất ổn đồng thời trữ nhu yếu phẩm.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine

chụp màn hình Wikimedia Commons

Reuters đưa tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine ngày 22.2 đã cảnh báo các công dân và doanh nghiệp của mình không nên mạo hiểm đến các khu vực "bất ổn”

"Hiện tại, tình hình ở miền Đông Ukraine đã có những thay đổi lớn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine nhắc nhở các công dân Trung Quốc và các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc tại Ukraine chú ý đến các thông báo an toàn được ban hành tại địa phương và không đến các khu vực bất ổn”, Đại sứ quán Trung Quốc thông báo trên trang web của mình.

Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Trung Quốc dự trữ các nhu yếu phẩm như thực phẩm và nước uống.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.2 ra lệnh triển khai quân đội tới hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine để "gìn giữ hòa bình". Trước đó, ông Putin cũng đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực này là cộng hòa độc lập.

Ảnh hưởng khủng hoảng Ukraine: Chứng khoán giảm, giá dầu tăng

Đầu tháng 2, các quốc gia như Mỹ, Anh và Đức đã yêu cầu công dân của mình rời khỏi Ukraine do lo ngại Nga sẽ có hành động quân sự nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ yêu cầu các công dân nước này ở Ukraine theo dõi chặt chẽ diễn biến tại địa phương. Đại sứ quán Trung Quốc ở Ukraine vẫn hoạt động bình thường. Đồng thời, Bắc Kinh cũng chỉ trích Washington "thổi phồng" vấn đề.

Nga luôn phủ nhận việc nước này có kế hoạch thực hiện hành động quân sự nhằm vào Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.