Nga điều quân sang Belarus để tập trận gần Ukraine

19/01/2022 14:09 GMT+7

Hôm 17.1, một số đơn vị quân đội Nga và khí tài quân sự đã bắt đầu được chuyển đến Belarus để chuẩn bị cho một cuộc tập trận chung với nước này vào tháng 2.2022.

Cuộc tập trận chung lấy tên gọi “Allied Resolve” (Quyết tâm đồng minh) sẽ diễn ra tại vành đai phía tây của Belarus.

Địa điểm tập trận giáp với Ukraine ở sườn phía Nam và gần với biên giới 2 thành viên NATO là Ba Lan và Litva (Lithuania).

Nga và Belarus sẽ có cuộc tập trận chung gần biên giới Ukraine.
ẢNH: SPUTNIK

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói 12 chiến đấu cơ, 2 đơn vị tên lửa phòng không và một hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir được triển khai tham gia tập trận ở Belarus.

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho rằng cuộc tập trận này là cần thiết khi Ukraine củng cố quân đội gần Belarus.

Ông nói Ba Lan và các nước Baltic hiện đang có hơn 30.000 binh sĩ đồn trú gần biên giới Belarus.

Điện Kremlin cũng lưu ý về thông tin Estonia chuẩn bị đón 5.000 quân của NATO và điều này làm cho Moscow có quyền lo ngại.

Những động thái này làm gia tăng lo ngại căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Nga với Mỹ và NATO khi các cuộc đàm phán đang đi vào ngõ cụt.

Nga bị Mỹ và các nước châu Âu cáo buộc đang triển khai nhiều quân gần biên giới Ukraine nhằm mục đích chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào nước này.

Moscow đã phủ nhận các cáo buộc trên và nói rằng NATO đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng đến gần biên giới của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.