Nga dọa kiện vì Brazil nói xấu vắc xin Covid-19 Sputnik V

Khánh An
Khánh An
30/04/2021 09:44 GMT+7

Thông tin từ cơ quan Brazil về vắc xin của Nga làm dấy lên tranh cãi giữa 2 nước.

Hãng AFP ngày 30.4 đưa tin cơ quan chức năng Brazil khẳng định việc loại bỏ vắc xin Sputnik V của Nga dựa trên chính dữ liệu của nhà sản xuất, sau khi Nga dọa kiện vì Brazil nói xấu.
Trước đó vào ngày 26.4, Cơ quan Quản lý y tế Brazil (Anvisa) từ chối chứng nhận khẩn cấp vắc xin Covid-19 trên, dẫn đến tranh cãi dữ dội giữa 2 bên, và đơn vị bào chế là Viện Gamaleya cáo buộc Anvisa “cố ý tung tin sai lệch và thiếu chính xác” mà không tự xét nghiệm.
Anvisa cho biết quyết định dựa trên chứng cứ vắc xin Sputnik V nhiễm virus Adeno sống, loại virus gây cảm lạnh thông thường. Cơ quan này họp báo cho biết kết luận được đưa ra dựa trên thông tin “do chính nhà phát triển vắc xin Sputnik V nộp”.
“Anvisa bị cáo buộc lừa dối, hành động phi đạo đức và phát tán tin giả về virus Adeno nhân bản. Chúng tôi bác bỏ cáo buộc nghiêm trọng này”, theo giám đốc Anvisa Antonio Barra Torres.

[VIDEO] Vắc xin Sputnik V của Nga hiệu quả 91,6%

Tuy nhiên, ông cho biết Brazil vẫn để ngỏ khả năng chứng nhận vắc xin này trong khi chờ thông tin thể hiện tính an toàn.
“Không ai ở Anvisa lại con nhẹ tầm quan trọng của bất cứ vắc xin nào. Mỗi người đang chịu đựng đại dịch đều biết rõ nó quan trọng dường nào”, theo ông Torres.
Trong khi đó, Viện Gamaleya khẳng định lại rằng vắc xin không nhiễm virus có khả năng nhân bản. “Thật tốt là Anvisa bắt đầu làm rõ điều mập mờ mà họ tạo ra”, viện này viết trên Twitter.
Chính phủ Brazil trước đó đàm phán mua 30 triệu liều vắc xin Sputnik V trong nỗ lực tiêm phòng Covid-19 cho dân số 212 triệu người. Brazil hiện ghi nhận 14.590.678 ca mắc Covid-19, với số ca tử vong (401.186) xếp thứ 2 sau Mỹ và 12.938.343 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.