Nga, đồng minh tập trận chung gần Afghanistan

25/10/2021 14:01 GMT+7

Ngày 23.10, cuộc tập trận chung do Nga dẫn đầu kéo dài 6 ngày gần biên giới giữa Tajikistan và Afghanistan chính thức kết thúc.

Cuộc tập trận này nhằm thể hiện Nga sẵn sàng bảo vệ Tajikistan trong trường hợp có tấn công từ phía nam quốc gia này.

Quan hệ giữa Tajikistan và chính quyền mới của ở Afghanistan đã căng thẳng từ ban đầu. Các báo cáo ghi nhận cả 2 quốc gia tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới, khiến Nga cảnh giác khi nước này có một căn cứ quân sự ở Tajikistan.

Cuộc tập trận Tổ chức An ninh Tập thể (CSTO) còn có sự tham gia của Belarus, Armenia, Kazakhstan, và Kyrgyzstan, với hơn 4.000 binh sĩ cùng nhiều xe tăng, đạn dược và máy bay chiến đấu.

Trực thăng tham gia tập trận CSTO

reuters

Tổng thư kí CSTO Stanislav Zas cho biết cuộc tập trận thể hiện quyết tâm ngăn chặn mọi mưu toan xâm nhập lãnh thổ Tajikistan, và nhấn mạnh "chúng tôi sẽ không để Tajikistan một mình đối mặt nguy hiểm".

Hàng triệu người Tajikistan sống tại Afghanistan, là nhóm thiểu số đông dân nhất.

Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đã chỉ trích Taliban vì không xây dựng nội các đa dạng về mặt sắc tộc.

Theo báo chí Nga, Taliban đã liên minh với một nhóm chiến binh dân tộc Tajikistan chống lại chính phủ ông Rakhmon.

Chiến hạm Nga - Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.