Nga đưa hệ thống phòng không S-550 vào tác chiến?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/12/2021 18:22 GMT+7

Hệ thống phòng không mới S-550 của Nga đã trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước thành công và đã được đưa vào tác chiến, hãng tin TASS hôm nay 29.12 dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ.

Hình ảnh được cho là hệ thống S-550 trong một cuộc thử nghiệm

Chụp Màn Hình Daily MAIL

Hệ thống phòng không S-550 đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước thành công. Lữ đoàn S-550 đầu tiên đã vào nhiệm vụ tác chiến”, nguồn tin nói rõ.

Nguồn tin còn mô tả S-550 là một “hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược di động không có đối thủ và mới hoàn toàn”, có khả năng “đánh chặn tàu vũ trụ và mục tiêu bội siêu thanh ở tầm cao hàng chục ngàn km”.

Rối loạn thông tin về hệ thống tên lửa phòng thủ “vô song" S-550 của Nga

Cũng theo nguồn tin, S-550 trở thành một phần của hệ thống phòng không và tên lửa toàn diện, bao gồm hệ thống Pantsir (đánh chặn mục tiêu ở tầm thấp), hệ thống tầm xa S-350, S-400 và S-500.

Hồi tháng trước, TASS dẫn nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Nga cho hay S-500 và S-550 sẽ tạo thành “xương sống” của mạng lưới phòng không mới của Nga, bảo vệ các cơ sở quan trọng về mặt chiến lược từ những mục tiêu bội siêu thanh.

Trước đó vào ngày 16.9, hãng tin RIA dẫn lời Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov cho hay nước này hoàn tất cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-500 và bắt đầu cung cấp cho các lực lượng vũ trang.

Giới chuyên gia cho rằng S-500 có khả năng theo dõi và tấn công cùng lúc 10 mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ 7 km/giây. Hệ thống này được cho là có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 600 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.