Nga đưa oanh tạc cơ chiến lược tuần tra biên giới Belarus

18/12/2021 20:32 GMT+7

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18.12 thông báo Nga đã điều các oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 đến tuần tra chung tại biên giới phía tây của Belarus.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga

Bộ quốc phòng nga

Tham gia nhiệm vụ tuần tra với các oanh tạc cơ Tu-22M3 còn có các chiến đấu cơ Su-30SM của Belarus và Nga, Reuters dẫn thông báo đưa tin. Hồi tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã điều oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 đến tuần tra chung với Belarus tại biên giới.

Belarus giáp Ba Lan và Lithuania ở phía tây và tây bắc. Căng thẳng tại khu vực dâng cao thời gian gần đây vì cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới.

Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích Belarus để cho người di cư từ Trung Đông tràn sang biên giới với Ba Lan trong khi Belarus gọi cáo buộc này là điều phi lý.

Bấp bênh số phận di dân trong khủng hoảng biên giới Belarus-EU

Anh và Estonia đã đưa binh sĩ đến Ba Lan để hỗ trợ ứng phó tình hình biên giới. Cộng hòa Czech gần đây cũng có ý định tương tự nhưng sau cùng hoãn lại vì nhận định tình hình đã ổn định.

Vài tháng qua, Ba Lan đã điều động hàng ngàn binh sĩ đến biên giới để ngăn làn sóng người di cư từ Belarus tràn sang. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ trích Ba Lan vì cách đối xử với người di cư và việc lập một vùng khẩn cấp gây tranh cãi dọc biên giới.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek được đăng tải ngày 17.12 đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ đồng minh Belarus.

Theo ông Antonov, nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện tại ở biên giới Ba Lan - Belarus không phải do Belarus, mà do những hành động của phương Tây dẫn đến nhiều cuộc xung đột khu vực. "Kết quả là chúng ta thấy tình hình an ninh tại Trung Đông và Bắc Phi xấu đi nhanh chóng, kinh tế suy giảm và những dòng người di cư lớn", ông Antonov nói.

Nhà ngoại giao Nga chỉ trích phương Tây không hoàn thành lời hứa giúp tái xây dựng các nước bị chiến tranh tàn phá, khiến cho Belarus giờ trở thành trạm trung chuyển của những người tị nạn.

Bộ Quốc phòng Belarus hôm 17.12 đề xuất đàm phán với Ba Lan về tình hình biên giới, điều được mô tả là “vấn đề nguy ngập”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.