Nga duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít

Khánh An
Khánh An
10/05/2023 06:12 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong lễ duyệt binh được thu gọn, giữa bối cảnh chiến sự tiếp diễn tại Ukraine.

TASS đưa tin Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow vào ngày 9.5, kỷ niệm 78 năm ngày Chiến thắng phát xít. Cuộc duyệt binh bắt đầu với màn diễu hành của Đội cận vệ danh dự mang quốc kỳ Nga và cờ Chiến thắng, với sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin cùng các cựu chiến binh và khách mời. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát cuộc diễu hành do Tham mưu trưởng Lục quân Oleg Salyukov chỉ huy.

Nga duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít - Ảnh 1.

Giới tướng lĩnh Nga thị sát cuộc duyệt binh

AFP

Lễ duyệt binh thu gọn

Năm nay, cuộc duyệt binh có sự tham gia của hơn 8.000 binh sĩ, trong đó có 530 lính tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, cùng 125 thiết bị quân sự. Quân đội Nga diễu hành với các khí tài như xe tăng T-34, xe bọc thép Tigr-M, xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh Bumerang, tên lửa chiến thuật Iskander-M, tên lửa phòng không S-400 Triumf và tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars. Theo CNN, nhiều vùng ở Nga, bao gồm những vùng gần biên giới Ukraine, đã giảm quy mô chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, do lo ngại an ninh và thiếu thiết bị quân sự.

Nga duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít - Ảnh 2.

Tổng thống Putin tại lễ duyệt binh

Reuters

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin cho rằng thế giới đang ở "thời khắc xoay chuyển mang tính quyết định", đồng thời tuyên bố sẽ đảm bảo an ninh Nga. Ông nhắc lại những thông điệp chỉ trích phương Tây, thường đưa ra trong gần 15 tháng chiến dịch ở Ukraine, và nói rằng tương lai của Nga nằm ở những binh sĩ đang tham gia chiến dịch.

Nga duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít - Ảnh 3.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars tham gia diễu hành

Reuters

Chưa thấy triển vọng hòa đàm ở Ukraine

Trong lúc đó, tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt. Không quân Ukraine cho biết phía Nga đã phóng tổng cộng 25 tên lửa hành trình Kalibr và X-101/X-555 vào Ukraine trong đêm 8.5 và rạng sáng 9.5. 

Xem nhanh: Ngày 439 chiến dịch, Nga duyệt binh đơn giản; Ukraine lo không chống được vũ khí mới

Theo trang Kyiv Independent, trong số đó có 8 tên lửa Kalibr phóng từ những tàu chiến ở biển Đen nhằm vào những vùng phía đông Ukraine, nhưng đều bị ngăn chặn. Khoảng 4 giờ ngày 9.5 (giờ địa phương), Nga phóng 17 tên lửa hành trình X-101/X-555 bằng các máy bay chiến lược Tu-95 từ khu vực biển Caspi, trong đó Ukraine phá hủy 15 tên lửa.

Mỹ muốn viện trợ thêm cho Ukraine

AP ngày 9.5 dẫn lời giới chức Mỹ cho hay Washington muốn viện trợ an ninh dài hạn trị giá 1,2 tỉ USD cho Kyiv, nhằm đáp ứng những nhu cầu an ninh lâu dài và giúp Ukraine phòng thủ trước tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga. Dự kiến gói viện trợ mới sẽ gồm việc tài trợ các hệ thống phòng không Hawk, đạn dược và UAV.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bày tỏ sự ủng hộ đối với nước này.

Reuters tối 9.5 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phóng tên lửa tấn công các mục tiêu khắp Ukraine vào đêm hôm trước, làm gián đoạn việc cung ứng đạn dược và di chuyển của binh sĩ Ukraine. Phía Nga còn cho biết giao tranh tiếp diễn tại khu vực phía tây Bakhmut.

Đụng độ Su-35 Nga, không quân NATO phải tăng mức sẵn sàng ở biển Đen

Nhận định về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng hiện chưa có triển vọng hòa bình giữa Moscow và Kyiv do "2 bên đều tin rằng mình sẽ thắng". Trong cuộc phỏng vấn với tờ El Pais ngày 9.5, ông nói LHQ đang làm mọi điều có thể để "có một cuộc đối thoại với 2 bên nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể", như việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và xuất khẩu lương thực, phân bón của Nga. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.