Nga gây thiệt hại lớn cho hệ thống điện Ukraine bằng cách nào?

Thế Vinh - Khánh An - La Vi và 1 người khác
27/10/2022 15:41 GMT+7

Những cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine được thực hiện một cách có hệ thống và có hiệu quả phá hoại cao.

Theo tờ The Washington Post, giới chức Kyiv và phương Tây cho rằng Nga đã tham khảo ý kiến chuyên gia ngành điện để biết chính xác những mục tiêu nào sẽ gây thiệt hại tối đa mạng lưới điện của Ukraine.

Chiến dịch tấn công hạ tầng Ukraine trong khoảng 2 tuần qua - và ngay trước mùa đông khắc nghiệt - đã không tập trung vào những nhà máy phát điện được bảo vệ tốt. Thay vào đó, những đợt không kích phần lớn nhắm vào những nút trong mạng lưới có vai trò quan trọng trong việc duy trì mạng lưới và cung cấp dịch vụ trọng yếu.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy tại một trạm điện chưa xác định vào ngày 22.10

reuters

Giới chức Ukraine cho hay hơn 1/3 trạm truyền tải khó thay thế đã bị thiệt hại hoặc phá hủy.

Chiến thuật thay đổi của Nga khiến giới chức Ukraine và phương Tây lo lắng khi nhiệt độ đang giảm dần ở Ukraine. Giới chức quan ngại rằng điều này sẽ khiến người dân rơi vào tình thế khó khăn, tạo làn sóng tị nạn mới và gây thiệt hại hơn nữa cho nền kinh tế Ukraine.

Sau các cuộc tấn công trên, giới chức Ukraine thừa nhận họ khó làm được gì nhiều để bảo vệ hệ thống trước tên lửa tầm xa và UAV của Nga.

Một thợ điện sửa chữa đường dây điện bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv

reuters

Ông Volodymyr Kudrytskyi, CEO của công ty điện lực Ukrenergo ở Ukraine, cho biết việc phá hủy thiết bị luôn nhanh chóng và dễ dàng hơn việc sửa chữa. Ông và những chuyên gia khác cho rằng những chuyên gia năng lượng Nga đứng sau những cuộc tấn công. Mạng lưới điện của Nga và Ukraine là tương tự về mặt kỹ thuật, do cùng thuộc một quốc gia cho đến năm 1991, và bản đồ hạ tầng thời Liên Xô có thể vẫn còn cung cấp lộ trình phá hủy.

Ông nói: “Họ biết rõ tấn công vào đâu gây thiệt hại nhiều nhất. Ý đồ của họ là khiến nhiều người mất kết nối khỏi lưới điện và gây hoảng loạn”.

Ukraine hiện vẫn có thể sản xuất đủ điện phục vụ nhu cầu. Tuy nhiên, khả năng truyền tải điện từ nhiều nhà máy ở phía bắc và phía tây đến những nơi cần điện gần tiền tuyến ở phía đông và phía nam đang giảm đi nhanh chóng.

Theo ông Oleksandr Kharchenko, tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp năng lượng tại Kyiv, “Mục tiêu chính của việc Nga tấn công là tạo tình huống hệ thống của Ukraine không thể phối hợp chung. Họ muốn chia cắt thành nhiều phần. Chúng tôi có thể thấy rõ kế hoạch”.

Một mục tiêu khác là phá hoại quân đội Ukraine từ hậu phương, sau khi Nga gặp nhiều thách thức trong chiến sự tại nhiều khu vực tiền tuyến và đang rút khỏi Kherson cùng một số khu vực khác.

Nga chưa bình luận về cáo buộc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.