Nga hạn chế thị thực nhập cảnh từ các nước 'không thân thiện'

30/03/2022 06:59 GMT+7

Nga đã bắt đầu đưa ra các hạn chế về thị thực nhập cảnh đối với công dân từ “các quốc gia không thân thiện” nhằm đáp trả các lệnh cấm vận mà quốc tế đang áp đặt lên Moscow.

Hôm 28.3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các sắc lệnh của Tổng thống về các biện pháp phản ứng các hành động “không thân thiện” của một số quốc gia nước ngoài đang được soạn thảo.

Ông Lavrov nói: “Đạo luật này sẽ đưa ra một số hạn chế đối với việc nhập cảnh vào nước Nga”.

Trong khi đó, thủ tục nhập cảnh và lưu trú tại Nga đối với những người không có quốc tịch và những người đến từ lãnh thổ Ukraine đã được đơn giản hóa.

Ngoại trưởng Lavrov hôm 28.3 cho biết nước này đang soạn thảo các sắc lệnh nhằm phản ứng lại các hành động "không thân thiện" của một số quốc gia

ảnh: reuters

Ông Lavrov giải thích điều này được thực hiện nhằm mục đích “ngăn chặn các mối đe dọa đến sức khoẻ và tính mạng” của dân thường và để họ có thể trở về quê hương một cách an toàn.

Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi ngừng cấp thị thực cho công dân Nga như một phần của các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga.

Nhật Bản trước đó đã tạm ngưng cấp thị thực cho một số đối tượng nằm trong danh sách cấm vận, trong khi Lithuania, Latvia, Na Uy và Cộng hòa Séc đã ngừng cấp thị thực cho tất cả công dân Nga.

Danh sách "các quốc gia không thân thiện" của Nga, ban đầu chỉ có hai quốc gia là Mỹ và Cộng hòa Séc. Nhưng giờ đây nó đã được mở rộng ra đáng kể sau khi ngày càng có nhiều biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây nhắm vào Moscow.

Bây giờ danh sách này đã bao gồm tất cả các thành viên EU, Ukraine, Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản và những nước khác.

Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh chuyển tất cả các khoản thanh toán cho khí đốt tự nhiên từ "các quốc gia không thân thiện" sang đồng rúp.

Tuy nhiên, biện pháp này đã bị nhóm G7 bác bỏ vào hôm 28.2.

Moscow đã đưa quân vào Kyiv hôm 24.2 sau khi các thỏa thuận đàm phán Minsk sụp đổ. Sau hơn 1 tháng giao tranh thế trận vẫn diễn ra giằng co giữa hai bên.

Nga vẫn luôn giữ lập trường yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO.

Còn phía Kyiv khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa Donbass bằng vũ lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.