Nga, Iran kêu cứu thỏa thuận hạt nhân

27/01/2021 08:38 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 26.1 kêu gọi cứu thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trong cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Theo Sputnik, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng việc giải cứu thỏa thuận hạt nhân là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất, trong khi Ngoại trưởng Zarif cảm ơn Moscow vì đã nỗ lực cứu lấy thỏa thuận sau những nguy cơ và sợ hãi nổi lên từ khi Washington rút khỏi thỏa thuận.
Cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Iran sau đó phá vỡ một số cam kết trong thỏa thuận, còn Mỹ thì áp đặt loạt biện pháp cấm vận lên Iran.
Tân Tổng thống Joe Biden đã tuyến bố sẽ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân nếu Iran tuân thủ nghiêm ngặt những điều khoản ràng buộc.

Iran tập trận, khoe dàn UAV vũ trang hùng hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.