Nga không huy động thêm quân sau khi nhóm Wagner rút khỏi Ukraine

Nga không huy động thêm quân sau khi nhóm Wagner rút khỏi Ukraine

04/07/2023 19:33 GMT+7

Việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner rút khỏi vùng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine không gây nguy cơ gì cho năng lực chiến đấu của Nga và quân đội có đủ khả năng thay thế.

Đó là nhận định của nghị sĩ Andrey Kartapolov, Lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), đưa ra vào ngày 3.7.

Ông Kartapolov nói với TASS rằng “Vào lúc cuộc nổi loạn vũ trang diễn ra, không còn thành viên Wagner nào tại tiền tuyến bởi họ đã rút hết khỏi các trại lính. Việc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine gần như được thực hiện mà không có sự liên quan của họ (Wagner)”.

Vị nghị sĩ lặp lại rằng quân đội có lực lượng để thay thế và nhấn mạnh không có mối đe dọa nào về việc suy giảm năng lực chiến đấu trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, ông Kartapolov khẳng định Nga không cần thực hiện một cuộc huy động binh sĩ mới trong tương lai gần.

Nga không huy động thêm quân thay Wagner tại Ukraine - Ảnh 1.

Công dân Nga nhập ngũ trong đợt động viên một phần vào tháng 10.2022

GETTY IMAGES

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng và cụ thể rằng sẽ không huy động quân thêm. Tuy nhiên, kế hoạch tuyển quân theo hợp đồng, thành lập các đơn vị quân sự, gồm lực lượng dự bị, là có và việc huấn luyện họ đang diễn ra”, nhà lập pháp cho hay.

Năm 2022, Moscow ra lệnh động viên cục bộ 300.000 binh sĩ. Trong cuộc gặp các phóng viên chiến trường hồi giữa tháng 6, Tổng thống Putin nói không cần huy động quân thêm và cho hay quân đội Nga đã ký hợp đồng với 150.000 người từ đầu năm nay, cộng thêm 6.000 người tình nguyện.

Theo thỏa thuận chấm dứt vụ nổi loạn hồi cuối tháng 6, giới lãnh đạo đã cho các thành viên Wagner lựa chọn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, về nhà hoặc sang Belarus. Những người tham gia cuộc nổi loạn đều không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.