Nga mất lợi thế ở Donbass?

16/05/2022 06:35 GMT+7

Theo thông tin của Ukraine , lực lượng Nga gia tăng các mũi tiến công ở miền đông nhưng lui quân ở phía bắc, còn tình báo quân đội Anh nhận định Nga đã mất đà tiến ở Donbass.

Giới chức Ukraine lần lượt ghi nhận những đợt không kích bằng tên lửa và pháo binh ở một số khu vực, trong bối cảnh lực lượng Nga tập trung nỗ lực dọc theo tiền tuyến ở Luhansk. Trong khi đó, quân Ukraine tiếp tục giành thêm chiến thắng ở vùng Kharkiv. Nga vẫn chưa bình luận về những thông tin này.

Lực lượng Ukraine tại vùng Dnipropetrovsk

Reuters

Giằng co ở miền đông, miền bắc

Theo Reuters, ông Serhiy Hayday, Thống đốc tỉnh Luhansk, cho biết rạng sáng qua, quân Nga tập trung binh lực và thiết bị quân sự đến gần Severodonetsk và chuẩn bị tấn công khu vực. Severodonetsk là một trong vài thành phố công nghiệp ở miền đông và những tuần qua liên tục hứng bom, trong lúc lực lượng Nga tìm cách chọc thủng phòng tuyến của quân Ukraine.

Nga giảm lợi thế ở Donbass?

Một số khu dân cư ở phía tây và phía nam Severodonetsk cũng trở thành mục tiêu của quân Nga, bao gồm Vrubivka và Komyshuvakha. Theo tin tình báo, quân Nga dự kiến sẽ tiến quân về hướng tây nếu có thể kiểm soát Severodonetsk. Còn ở Mariupol, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hỗ trợ sơ tán bằng đường biển những người lính Ukraine đang bị thương trong nhà máy Azovstal.

Ngoại trưởng Mỹ đến Berlin

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã đến Berlin (Đức) để tham dự cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng NATO, theo Reuters. Nội dung họp xoáy vào khả năng Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối liên minh quân sự, cũng như cách thức NATO có thể hỗ trợ Ukraine nhưng không bị lôi vào cuộc chiến với Nga. Tại Berlin, ông Blinken đã gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, và cam kết Mỹ đang viện trợ thêm vũ khí và các khoản khác cho chính quyền Kyiv.

Bên cạnh đó, Ukraine tiếp tục thực hiện chiến dịch phản công ở Kharkiv, trong nỗ lực ngăn Nga tiếp tế các đơn vị đang gây áp lực cho Donetsk. Thống đốc Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv cho hay các đơn vị Ukraine “liên tục củng cố cứ điểm, đẩy lùi địch quân từ hướng TP.Kharkiv về phía biên giới Nga. Hướng phía bắc và đông bắc đang trong tình trạng nóng nhất”. Xa hơn về hướng nam, một số thị trấn liên tục hứng bom đạn từ Nga. “Đối phương liên tục tấn công các cứ điểm của quân Ukraine gần Barvinkove, tìm cách đột phá nhưng vẫn chưa thành công”, theo ông Syniehubov.

Trang Facebook của đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, cũng thông tin quân Nga đang tăng cường hỏa lực tại khu vực này. “Phía Nga tiếp tục tập hợp lực lượng để nối lại cuộc tấn công về hướng Barvinkove và Sloviansk”, hai mục tiêu chính của quân Nga tại khu vực, theo đại tướng Gerasimov. Cùng ngày, các vùng Chernihiv và Sumy ở phía bắc tiếp tục bị Nga không kích và dội pháo.

Xem nhanh: Chiến sự bước sang ngày thứ 81, Nga quyết không lùi bước

Ở hướng tây, ông Maksym Kozytskyi, Thống đốc vùng Lviv, cho hay một trong các cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Ba Lan trúng 4 quả tên lửa khai hỏa từ hướng biển Đen. Còn ở mặt trận phía nam, giới chức khu vực cho hay quân Nga bắt đầu đào chiến hào ở một số vị trí tiền tuyến dọc theo sông Molochna.

Nga thiếu phương tiện ?

Cùng ngày, tình báo quân đội Anh phân tích Nga tổn thất khoảng 1/3 lực lượng bộ binh được triển khai từ tháng 2. Chiến dịch quân sự ở Donbass của quân Nga đang diễn ra với tiến độ chậm đáng kể so với kế hoạch, với nhiều khả năng lực lượng này không thể tiến quân nhanh chóng trong vòng 30 ngày tới, theo tờ The Guardian.

Nga tuyên bố tấn công các cứ điểm ở miền đông Ukraine

Hôm qua (15.5), Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công các cứ điểm của Ukraine ở miền đông bằng tên lửa, tập trung vào những trung tâm chỉ huy và kho vũ khí trong lúc phía Nga tìm cách bao vây các đơn vị Ukraine ở Donbass, theo Sputnik.

Tổng cộng Nga đã phóng rốc két vào 2 điểm chỉ huy, 11 vị trí của các đại đội và 4 kho pháo binh ở vùng Donetsk. Một số mục tiêu nằm sâu bên trong phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nằm giữa Donetsk và Izyum. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng bắn phá các vị trí gần những thành phố Baxmut và Kostyantynivka. Nga đã phá hủy hai khẩu đội tên lửa S-300 và trạm radar ở Sumy, miền đông bắc Ukraine.

“Nga đang thiếu các phương tiện xây cầu xuyên suốt chiến dịch, làm trì hoãn và giới hạn đà tấn công. Các máy bay không người lái (UAV) của Nga đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp thông tin tình báo chiến thuật và dẫn hướng cho pháo binh. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine dễ dàng vô hiệu hóa chúng”, theo báo cáo.

Người Mariupol kể chuyện nhà bị xe tăng bắn: "Mở cửa ra, nhưng có còn nhà đâu"

Vẫn chưa rõ bằng cách nào quân đội Anh đưa ra kết quả phân tích trên. Theo Đài CNN dẫn nguồn thạo tin, Nga triển khai khoảng 100 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn cho chiến dịch ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay tình hình ở Donbass tiếp tục khó khăn. Quân Nga tìm cách giành chiến thắng tại đây. “Họ sẽ không bỏ cuộc”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Hôm qua, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho hay nước này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cho phép nhanh chóng phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển nếu 2 nước này quyết định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo AFP. Còn Croatia cũng cho biết một số thành viên NATO cũng nhất trí sẽ nhanh chóng kết nạp hai nước trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.