Nga muốn tăng chi tiêu củng cố năng lực hạt nhân trong 3 năm tới

Khánh An
Khánh An
02/11/2021 15:27 GMT+7

Nga thảo luận tăng chi tiêu quốc phòng, được cho là nhằm chi ngân sách cho vũ khí hạt nhân trong 3 năm tới.

Tên lửa Topol-M của Nga trong một cuộc diễu hành

Reuters

Trang Defense News ngày 2.11 đưa tin Nga dự định tăng dần chi tiêu về năng lực vũ khí hạt nhân trong 3 năm tới, trong dự thảo về ngân sách quốc gia đang thảo luận tại quốc hội.

Đề xuất chi tiêu nâng cấp vũ khí hạt nhân của Nga được thảo luận trong bối cảnh quân đội đang chờ thay thế các vũ khí chiến lược thời Liên Xô bằng các tên lửa bội siêu thanh mới.

Phát biểu với các hạ nghị sĩ vào ngày 28.10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Andrei Kartapolov cho rằng đề xuất là “cân bằng”. Theo đề xuất, ngân sách quốc phòng của Nga là gần 3.500 tỉ ruble (49,3 tỉ USD) trong năm 2022 và 3.800 tỉ ruble trong năm 2023.

Ông Kartapolov cho biết hằng năm sẽ có 49 tỉ ruble sẽ được chi cho các khu phức hợp vũ trang hạt nhân trong 2 năm tới và tăng lên 56 tỉ ruble vào năm 2024.

Tên lửa bội siêu thanh Zircon lần đầu được phóng lên từ tàu ngầm Nga

Theo ông Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (Nga), việc tăng chi tiêu của Nga có thể do nhu cầu hiện đại hóa số lượng lớn vũ khí hạt nhân sản xuất trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Ông lưu ý rằng phần lớn các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) như Topol, UR-100N (RS-18A) và R-36 (Р-36) đang gần đến thời gian loại biên. Bên cạnh đó, Nga cũng cần tăng sản xuất đầu đạn hạt nhân cho các tên lửa mới như Sarmat và tên lửa phóng từ tàu ngầm Bulava đang phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.