Nga, Mỹ, NATO đạt thỏa thuận mở đối thoại đảm bảo an ninh

23/12/2021 10:34 GMT+7

Nga tuyên bố đã đạt thỏa thuận để bắt đầu đối thoại với Mỹ về những yêu cầu của Moscow về việc đảm bảo an ninh tại châu Âu, ngăn ngừa khả năng NATO mở rộng về phía Ukraine.

Lãnh đạo Mỹ - Nga tại hội nghị thượng đỉnh song phương tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 7

Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22.12 thông báo Nga sẽ bắt đầu đối thoại với Mỹ trong đầu năm sau về đề nghị đảm bảo an ninh của Moscow, theo AP.

Hồi tuần trước, Nga công bố tài liệu dự thảo yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine và các nước từng nằm trong Liên Xô, đồng thời rút lực lượng NATO tại Trung và Đông Âu. Mỹ và đồng minh đã từ chối cam kết nhưng nói sẵn sàng đối thoại.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài RT ngày 22.12, Ngoại trưởng Lavrov cho hay các thành viên phái đoàn đàm phán của Mỹ và Nga đã được chọn và hai bên đã phê duyệt.

Ông Lavrov cũng nói Nga sẽ tham gia các cuộc đối thoại tương tự với NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về Ukraine: Nga "không còn đường lùi"

Nếu được xác nhận, các cuộc đối thoại sẽ mở đầu nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa các bên liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov trong cuộc phỏng vấn khẳng định Nga “không muốn chiến tranh và xung đột”.

Người phát ngôn Emily Horne của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng nhắc lại tuyên bố của Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan trong cuộc điện đàm với Cố vấn chính sách đối ngoại Nga Yuri Ushakov gần đây rằng Mỹ sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao thông qua nhiều kênh, nhưng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng phải dựa trên nguyên tắc có qua có lại, giải quyết lo ngại của Mỹ về hành động của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh việc các bên nhất trí ngồi lại đối thoại nhưng nhấn mạnh cần phải đạt kết quả cụ thể và tránh các cuộc đối thoại kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.