Nga dọa phản ứng quân sự nếu NATO tiến vào Đông Âu

22/12/2021 07:25 GMT+7

Nga và Mỹ đã bắt đầu trao đổi về các cam kết an ninh và có khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện quân sự

reuters

RT đưa tin ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tham gia Đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo), ngày 20.12 cảnh báo trên truyền hình rằng Moscow sẽ có phản ứng quân sự nếu NATO mở rộng sang Đông Âu.

Phát biểu được đưa ra sau khi Nga gửi đi 2 văn bản đến NATO và Mỹ đề xuất thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh. Nga yêu cầu NATO không để Ukraine tham gia liên minh và kêu gọi khối này từ bỏ các hoạt động quân sự ở Ukraine, Đông Âu, Nam Caucasus và Trung Á.

Nga úp mở khả năng triển khai tên lửa tầm trung đối đầu NATO

Trong đề xuất gửi Washington, Moscow yêu cầu Mỹ cam kết không mở rộng ảnh hưởng sang các nước từng thuộc Liên Xô.

Theo Hãng tin RIA, Nga và Mỹ đã bắt đầu trao đổi về các cam kết an ninh và có khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.