Nga - Mỹ vừa có đợt trao đổi tù nhân lịch sử

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/08/2024 21:28 GMT+7

Truyền thông Mỹ ngày 1.8 đưa tin Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân quy mô lớn.

Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí kế hoạch trao đổi tù nhân với Nga, thông tin Washington dự kiến nhận về 3 công dân Mỹ, bao gồm phóng viên tờ The Wall Street Journal Evan Gershkovich, cựu lính Thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan và nhà báo Alsu Kurmasheva.

Reuters cho hay một máy bay của chính phủ Nga đã hạ cánh ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1.8, không lâu sau khi Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) cho biết đang điều phối một cuộc trao đổi tù nhân trên quy mô lớn. Những dấu hiệu cho thấy đây có thể là cuộc trao đổi với một bên là tù nhân Nga và Belarus, bên còn lại là tù nhân Mỹ, Đức và Slovenia, theo Reuters.

Nga, Mỹ đạt thỏa thuận trao trả tù nhân lịch sử

“Hoạt động trao đổi tù nhân sẽ diễn ra hôm nay với sự điều phối của chúng tôi”, MIT cho biết trong tuyên bố. Đài RT của Nga đưa tin chiếc máy bay Tu-204 thuộc phi đội đặc biệt của Nga đã hạ cánh xuống Ankara sau hơn 1 giờ bay từ Moscow.

Nga - Mỹ vừa có đợt trao đổi tù nhân lịch sử- Ảnh 1.

Hình ảnh máy bay chính phủ Nga xuất hiện tại sân bay Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1.8

REUTERS

Nhà Trắng, Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin này. Khi được hỏi về việc trao đổi tù nhân, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết: “Tôi không muốn suy đoán về bất kỳ lý do nào. Điều tôi có thể nói là Mỹ đang làm việc liên tục để đưa các công dân bị giam giữ về nước”.

Hai ông Gershkovich và Whelan bị giam ở Nga với cáo buộc gián điệp, dù Mỹ nhiều lần phản đối. Bà Kurmasheva, người có 2 quốc tịch Nga và Mỹ, bị bắt vào tháng 6 năm ngoái với cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch về quân đội Nga.

Đài BBC thông tin có tổng cộng 24 tù nhân trong vụ trao đổi này, với 8 công dân Nga dự kiến được về nước, trong khi Reuters dẫn lời giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói có 26 con tin, gồm 10 công dân sẽ trở về Nga, 13 người về Đức và 3 người về Mỹ.

Theo BBC, ông Vadim Krasikov, người mà giới chức Đức xác định là thành viên Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), đang trên máy bay đến Ankara. Ông bị bắt tại Đức hồi năm 2019 với cáo buộc sát hại một thành viên đối lập với chính quyền Moscow tại Berlin và bị kết án chung thân. Đài này cho hay nếu mọi chuyện diễn ra đúng với những gì các hãng truyền thông đưa tin, đây được xem là một trong những vụ trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Nga và phương Tây trong lịch sử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.