Nga nói bắn hạ tên lửa, máy bay Ukraine; Tổng thư ký LHQ đến Kyiv

28/04/2022 20:30 GMT+7

Quân đội Nga hôm 28.4 thông báo đã đánh chặn đợt tập kích bằng tên lửa và pháo phản lực của Ukraine nhằm vào thành phố Kherson, cũng như bắn rơi một máy bay cường kích Su-24 ở tỉnh Luhansk.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: "Các đơn vị phòng không Nga đã chặn cuộc tập kích tên lửa của Ukraine nhằm vào khu dân cư ở thành phố miền nam Kherson đêm 27.4. Hai tên lửa đạn đạo Tochka-U và 12 quả đạn pháo phản lực hạng nặng đã bị bắn rơi”.

Nguồn tin của hãng tin Nga Ria Novosti trước đó cho biết nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Kherson, miền nam Ukraine, do Nga kiểm soát tối qua.

Một binh sĩ Ukraine đứng trước một tòa nhà bị pháo kích ở Kyiv

reuters

Tướng Konashenkov cho biết lực lượng phòng không cũng bắn rơi một tên lửa Tochka-U nhằm vào bệnh viện thành phố Izyum ở tỉnh miền đông Kharkiv.

Ông cũng thông báo một cường kích Su-24 Ukraine bị bắn hạ tại khu vực Mykolaivka và 5 máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.

Hôm nay 28.4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Kyiv và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, ông không tỏ ra lạc quan sau khi đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 26.4. Tổng thư ký Guterres cho rằng chiến sự Nga - Ukraine không thể chấm dứt bằng đàm phán, mà phụ thuộc vào quyết định từ Điện Kremlin.

Ông nói với truyền thông sau khi đặt chân đến thủ đô Kyiv rằng: "Chiến sự chỉ kết thúc khi Nga quyết định điều đó, cũng như khi xuất hiện khả năng đạt được thỏa thuận chính trị nghiêm túc sau lệnh ngừng bắn".

Theo ông Guterres, các cuộc gặp gỡ, đàm phán hiện nay đều không có khả năng chấm dứt giao tranh ở Ukraine.

Trong khi đó, giao tranh có thể còn kéo dài khi Nga chưa chấm dứt chiến dịch quân sự và các nước phương Tây vẫn đang tích cực viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong động thái mới nhất, Anh cho biết hàng trăm tên lửa diệt hạm Brimstone sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong thời gian ngắn.

Ông James Heappey, thứ trưởng phụ trách các lực lượng vũ trang Anh, nói trước quốc hội hôm nay rằng việc chuyển giao có thể diễn ra trong vài tuần tới.

Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo tình báo công bố hôm 28.4 cho biết Hạm đội Biển Đen Nga đang bố trí khoảng 20 tàu chiến gần bờ biển Ukraine, có khả năng phóng tên lửa hành trình tập kích các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nước này.

Tổng thống Ukraine những ngày qua liên tục thúc giục các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng, đặc biệt là tiêm kích, xe tăng và tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Liên quan đến việc cấm vận kinh tế Nga, một quan chức Ba Lan hôm 27.4 đề xuất EU ngừng mua hoàn toàn khí đốt từ Nga, cũng như buộc các nước thanh toán bằng đồng rúp phải chịu hậu quả.

Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa chỉ ra những nước thành viên EU đang phản đối siết chặt cấm vận khí đốt Nga gồm Áo, Đức và Hungary.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt với Ba Lan và Bulgaria do không hai nước này không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp. Điện Kremlin hôm qua khẳng định Nga yêu cầu thanh toán bằng đồng ruble do phương Tây đóng băng tài sản của Moscow, đồng thời dọa cắt thêm khí đốt đến châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.