Nga nói chiến dịch quân sự tiếp tục vì Ukraine từ chối đàm phán

27/02/2022 08:36 GMT+7

Ngày 26.2, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi tạm dừng tiến quân trong ngày 25.2 để chờ phản ứng từ Kyiv.

Cụ thể, ông Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh binh sĩ dừng tiến quân hôm 25.2 để chờ phản ứng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cùng ngày nói rằng ông sẵn sàng đối thoại với Nga để kết thúc tình trạng thù địch giữa hai bên.

Trong ngày 25.2, ông Peskov cũng nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại ở thủ đô Minsk của Belarus.

Theo ông Peskov, phía Ukraine đã ngỏ lời dời cuộc gặp đến thủ đô Warsaw, Ba Lan nhưng sau đó không có liên lạc.

Trong khi đó, Reuters đưa tin ngày 26.2, một cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine khẳng định nước này không từ chối đàm phán và sẵn sàng đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Ukraine - Nga thăm dò khả năng đàm phán?

Ngoài ra, thư ký báo chí Sergey Nikiforov của Tổng thống Zelensky cho hay ông Zelensky đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Putin và sẵn sàng đàm phán về hòa bình và một lệnh ngừng bắn.

Ông Nikoforov còn nói rằng các cuộc tham vấn về địa điểm và thời gian đàm phán đang diễn ra.

AFP đưa tin Nga hôm 26.2 tuyên bố nhắm vào cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa hành trình.

Cùng ngày, hãng tin Interfax dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay binh sĩ Nga đã chiếm thành phố Melitopol thuộc phía đông nam Ukraine.

Cũng trong ngày 26.2, lực lượng biên phòng Ukraine nói rằng Nga đã phong tỏa phần phía tây bắc của Biển Đen.

Hôm 25.2, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo trên Facebook rằng lực lượng Nga đã bắn vào hai tàu nước ngoài gần cảng Pivdennyi của Ukraine ở Biển Đen.

Bộ này cho biết Nga đã bắn vào tàu "Queen Namura" treo cờ Panama và "Millennial Spirit" treo cờ của Moldova. Nga chưa phản hồi thông tin này.

Nga nói diệt hơn 800 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.