Nga nói sẵn sàng dùng vũ lực đáp trả 'hành động không thân thiện'

02/06/2021 14:30 GMT+7

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cảnh báo những nước có hành động không thân thiện với Nga có thể bị đáp trả bằng vũ lực thật sự chứ không chỉ là cấm vận kinh tế.

Trả lời phỏng vấn tờ Rossiyskaya Gazeta hôm đầu tuần, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết Nga đã sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia và sẵn sàng dùng vũ lực thay vì chỉ cấm vận kinh tế chống lại các hành động không thân thiện.
“Phiên bản mới của Chiến lược an ninh quốc gia nhấn mạnh mong muốn của Nga về việc gia tăng tính ổn định, lòng tin và an ninh trên trường quốc tế. Đồng thời, chiến lược lưu ý tính hợp pháp của các biện pháp cân xứng và bất cân xứng nhằm ngăn chặn những hành động đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Nga”, ông Patrushev nói.
Theo vị quan chức, Nga sẽ sử dụng các phương pháp cưỡng ép mạnh mẽ nếu các biện pháp kinh tế đặc biệt không mang lại hiệu quả.
Theo đài RT, Nga thời gian gần đây bắt đầu cho thấy nước này sẵn sàng sử dụng các biện pháp bất cân xứng. Cụ thể, sau khi 18 nhà ngoại giao Nga bị Cộng hòa Czech trục xuất, Điện Kremlin hồi tháng 4 trục xuất 20 nhà ngoại giao CH Czech.

Ông Putin dọa "đánh gãy răng" nước nào mưu đồ chiếm lãnh thổ Nga

Tổng thống Vladimir Putin sau đó phát biểu trước quốc hội rằng những kẻ đe dọa an ninh quốc gia Nga sẽ phải hối hận chưa từng thấy, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ phản ứng cứng rắn và bất cân xứng.
Hồi tháng 5, Tổng thống Putin cũng cảnh báo Nga sẽ “đánh gãy răng” bất cứ nước nào muốn xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Nhà lãnh đạo cho rằng điểm mấu chốt của việc này là phải xây dựng lực lượng vũ trang mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.