Nga nói UAV Ukraine tấn công nhắm vào Moscow; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Kyiv

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2023 15:43 GMT+7

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hôm nay 20.11 nói rằng lực lượng phòng không đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào thủ đô Nga.

"Lực lượng phòng không ở khu đô thị Elektrostal đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bay về phía Moscow. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào tại hiện trường các mảnh vỡ rơi xuống", Thị trưởng Sobyanin viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Hãng tin TASS. 

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố UAV tấn công của Ukraine đã bị lực lượng phòng không đánh chặn trên lãnh thổ thuộc tỉnh Moscow. "Vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 19.11 theo giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm thực hiện cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở trên lãnh thổ Moscow và tỉnh Moscow đã thất bại", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong một tuyên bố.

Sĩ quan Ukraine nói đạn chùm của Mỹ khiến "quân Nga không hề thích thú"

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm không thông báo công khai trước tới Kyiv hôm nay để trấn an Ukraine rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv, theo AFP.

UAV Ukraine ‘tấn công nhắm vào Moscow’; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Kyiv - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp ở Brussels (Bỉ) ngày 11.10.2023

Reuters

Trong một tuyên bố về chuyến thăm Kyiv, Lầu Năm Góc cho hay Bộ trưởng Austin "đã tới Ukraine hôm nay để gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và củng cố sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc đấu tranh vì tự do của Ukraine".

Chuyến thăm Kyiv bằng tàu hỏa từ Ba Lan lần này là chuyến đi thứ hai của lãnh đạo Lầu Năm Góc kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Mỹ đã cung cấp hàng chục tỉ USD viện trợ an ninh cho Ukraine và liên tục cam kết hỗ trợ Kyiv nhưng sự phản đối của các nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Ukraine không thấy triển vọng hòa ước, phương Tây lo xung đột kéo dài hơn 5 năm

Tính đến nay, Mỹ vẫn là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine và việc cắt viện trợ của Mỹ sẽ là một đòn giáng mạnh vào Ukraine khi nước này chuẩn bị cho mùa đông thứ hai trong cuộc chiến với Nga, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.