Nga pháo kích toàn chiến tuyến miền đông Ukraine, có dấu hiệu thay đổi mục tiêu?

10/12/2022 05:44 GMT+7

Reuters hôm 9.12 dẫn lời Tỉnh trưởng Pavlo Kyurylenko của tỉnh Donetsk cho hay giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra gần các thị trấn Bakhmut và Avdiivka.

Tỉnh trưởng Kyurylenko khẳng định “Toàn bộ chiến tuyến đang bị pháo kích”. Ông cho rằng lực lượng Nga cũng đang cố gắng tiến gần thành phố Lyman, khu vực đã bị lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát trong tháng 11.

Tại Bakhmut và các khu vực khác thuộc tỉnh Donetsk, giáp ranh với tỉnh Luhansk, các lực lượng Ukraine đã phản pháo bằng các tổ hợp pháo phản lực, theo Reuters dẫn lời một nhân chứng.

Các quân nhân thuộc đơn vị Lữ đoàn xung kích miền núi số 10 của quân đội Ukraine chuẩn bị bệ phóng tên lửa đa nòng tự hành BM-21 Grad để phóng gần tiền tuyến ở vùng Bakhmut (Ukraine), ngày 7.12.2022

reuters

Trong một báo cáo vào sáng sớm 9.12, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công các vị trí của lực lượng Nga tại ít nhất 6 thị trấn ở miền nam Ukraine, khiến khoảng 240 quân nhân bị thương, 3 kho đạn dược và nhiều thiết bị quân sự khác bị phá hủy.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Ngày 8.12, Điện Kremlin tuyên bố Nga quyết tâm bảo vệ ít nhất là phần lớn lãnh thổ ở miền đông và nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, nhưng dường như đã từ bỏ ý định giành thêm các lãnh thổ ở miền tây và đông bắc mà Ukraine đã tái kiểm soát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.