Nga phóng tên lửa Kinzhal; nhà máy điện hạt nhân Ukraine phải dùng nguồn điện khẩn cấp

Nga phóng tên lửa Kinzhal; nhà máy điện hạt nhân Ukraine phải dùng nguồn điện khẩn cấp

La Vi
La Vi
Biên tập, dựng: La Vi. Đọc: Quỳnh Phương.
10/03/2023 13:37 GMT+7

Hôm 9.3, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine.

Cuộc tập kích khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, gây cắt điện và một nhà máy điện hạt nhân buộc phải ngừng hoạt động.

Các trường hợp thiệt mạng tập trung chủ yếu ở phía tây Lviv. Video quay tại đây cho thấy một ngôi nhà bị san phẳng bao quanh bởi các tòa nhà bị hư hại nặng.

Một người khác được cho là đã thiệt mạng vì tên lửa ở khu vực trung tâm Dnipro.

Trong khi đó, có 3 người được báo cáo là thiệt mạng do pháo kích ở Kherson.

Tại thủ đô Kyiv, những người dân như Liudmyla đã bị đánh thức bởi các cuộc tấn công.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, rất lớn. Chúng tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và thấy một chiếc ô tô đang bốc cháy. Sau đó, những chiếc xe khác cũng bốc cháy. Kính vỡ trên ban công và cửa sổ. Thật kinh hoàng. Con tôi sợ hãi và nhảy ra khỏi giường", bà Liudmyla kể lại.

Nga triển khai đợt tập kích tên lửa trên khắp Ukraine  - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công vào gần thị trấn Zolochiv, vùng Lviv hôm 9.3

Reuters

Đợt tập kích tên lửa lớn đầu tiên kể từ giữa tháng 2 đã chấm dứt giai đoạn khá yên ổn kéo dài nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine 5 tháng trước.

Moscow cho biết chiến dịch nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Ukraine cách xa mặt trận để giảm khả năng chiến đấu của nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt tấn công ngày 9.3 là nhằm trả đũa cho cuộc tấn công vào một ngôi làng của Nga.

Kyiv cáo buộc các cuộc tập kích của Nga không nhằm mục đích quân sự mà chỉ gây tổn hại và đe dọa dân thường.

Cuộc tấn công hàng loạt đã làm mất nguồn cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cắt đứt nhà máy ra khỏi lưới điện Ukraine.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc Rafael Grossi hôm 9.3 đã kêu gọi thiết lập một khu vực bảo vệ xung quanh nhà máy hiện do Nga kiểm soát.

Ông Grossi cho biết: "Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang chạy bằng động cơ diesel khẩn cấp. Tuyến cuối cùng, tuyến phòng thủ cuối cùng. Đây là lần thứ 6. Tôi nhấn mạnh đây là lần thứ 6 nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mất toàn bộ nguồn điện bên ngoài và đã phải vận hành ở chế độ khẩn cấp này. Để tôi nhắc lại, đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, vận hành lần thứ 6 dưới chế độ máy phát điện diesel khẩn cấp. Chúng ta đang làm gì vậy?"

Ukraine cho biết 6 tên lửa hành trình bội siêu thanh Kinzhal đã được sử dụng trong đợt tập kích. Đây là một trong những vũ khí có giá trị nhất của Moscow.

Ukraine không có cách nào để bắn hạ loại tên lửa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.