Nga ra mắt 'UAV ngày tận thế' sử dụng trong kịch bản chiến tranh hạt nhân

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/08/2024 11:22 GMT+7

Trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng, Nga phát triển 'máy bay không người lái ngày tận thế' hay còn gọi là 'Khrust' để chuẩn bị cho các kịch bản tấn công hạt nhân tiềm tàng.

Ông Dmitry Kuzyakin, Giám đốc Trung tâm giải pháp không người lái tích hợp (CUS) của Nga cho biết Nga đã phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Nga ra mắt 'UAV ngày tận thế' sử dụng trong kịch bản chiến tranh hạt nhân- Ảnh 1.

Một hình ảnh tài liệu không ghi ngày tháng về một chiếc UAV Orlan 10 do Bộ Quốc phòng Nga công bố

REUTERS

Chia sẻ với TASS hôm 3.8, ông Kuzyakin giải thích rằng Khrust là một loại máy bay nhỏ, được trang bị nhiều thiết bị. UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) có tính cơ động cao và có thể khám phá mọi ngóc ngách trong khi mang theo cảm biến phát hiện chất độc hại hoặc máy đo liều lượng đặc biệt. Với tính năng trên, UAV mới có thể được sử dụng để theo dõi mức độ bức xạ nền và đảm bảo an toàn cho nhân viên trong môi trường bị ô nhiễm hạt nhân.

Chiếc UAV này dễ điều khiển và có thể bay liên tục trong 20 phút, với phạm vi thay đổi từ từ 500 m - 2 km, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của khu vực. Theo báo cáo, nó có thể được cất gọn gàng cùng với thiết bị trên mặt đất.

Điểm xung đột: Hé lộ vũ khí giết thủ lĩnh Hamas; xung đột kéo dài, Mỹ cũng hết đạn

UAV có thể được triển khai chỉ trong 30 giây và được điều khiển từ các phương tiện kín khi di chuyển. Điều này có nghĩa là UAV có thể kiểm tra mức độ ô nhiễm dọc theo tuyến đường qua các khu vực bị tấn công hạt nhân, cũng như phân tích tâm chấn của các cuộc tấn công hạt nhân ở các thành phố và trên mặt đất, theo ông Kuzyakin.

Tuy nhiên, việc triển khai loại UAV trên rất tốn kém và phụ thuộc nhiều vào khả năng nắm bắt, phán đoán tình hình của binh sĩ trên tiền tuyến.

Theo Newsweek, diễn biến này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng toàn cầu khi Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục leo thang diễn ngôn liên quan về vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, UAV đã thống trị chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine hồi tháng 2.2022 khi các bên tham chiến đều sử dụng loại vũ khí trên để trinh sát, kiểm soát hỏa lực, hỗ trợ trên không và tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng.

"Tôi tin rằng lý lẽ thường tình sẽ thắng thế và thế giới sẽ không cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân và [UAV ngày tận thế] của chúng tôi sẽ không bao giờ cần đến. Nhưng chúng tôi tin rằng sẽ là một tội ác nếu không chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất", ông Kuzyakin nhấn mạnh.

Gần đây, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận hạt nhân phi chiến lược để đáp trả những động thái mà Moscow mô tả là các hành động leo thang liên tục của phương Tây và sự xâm phạm biên giới của NATO vào Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.