Nga rút hơn 10.000 quân sau cuộc tập trận gần biên giới Ukraine

La Vi
La Vi
26/12/2021 19:26 GMT+7

Sau khi tham gia các cuộc diễn tập kéo dài một tháng ở một số khu vực gần Ukraine, hơn 10.000 binh sĩ rút quân về căn cứ của mình, hãng thông tấn Interfax hôm 25.12 cho biết.

Cuộc diễn tập được quân đội Nga mô tả là "giai đoạn hiệp đồng chiến đấu" đã hoàn tất.

Việc Nga triển khai hàng vạn binh sĩ ở phía bắc, đông và nam Ukraine đã làm dấy lên lo ngại ở Kiev và phương Tây rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Một số cuộc tập trận đã diễn ra ở Crimea, nơi được Nga sáp nhập vào năm 2014.

Các binh sĩ Nga trong cuộc tập trận ở vùng Rostov

reuters

Đã có nhiều cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo phương Tây và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tháng gần đây về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới Ukraine.

Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ cáo buộc Moscow có kế hoạch xâm lược. Ông Putin cho rằng Nga cần có sự cam kết từ các nước phương Tây vì an ninh của mình đang bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Ukraine với liên minh phương Tây. Nga đòi hòi trong số các cam kết đó có lời hứa của NATO rằng liên minh này sẽ không mở rộng về phía đông, tiến sát đến biên giới Nga.

Moscow cũng tuyên bố rằng Nga có quyền triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình khi cần. Một báo cáo tình báo của Mỹ cho rằng có thể có tới 175.000 quân gần đây đã di chuyển đến gần Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.